Đến nay, 83 mùa xuân anh Lý Tự Trọng đã vĩnh biệt chúng ta nhưng phẩm chất của anh vẫn ngời sáng, hương sắc con đường anh lựa chọn vẫn lan tỏa trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới của Đảng. Anh không chỉ là "con người như chân lý sinh ra" mà là con người từ chân lý sinh ra - chân lý từ những bài học đầu tiên về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa mà đồng chí Lý Thụy (Bác Hồ) đã giáo dục thanh niên. Câu nói đầy khí phách của anh, cái chết bất tử của người thanh niên mới 17 tuổi ấy còn sống mãi và lan tỏa mãi với thời gian, với bao thế hệ thanh niên Thạch Hà (Hà Tĩnh) nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung.
Noi gương anh, lớp lớp thanh niên Thạch Hà nói riêng và cả nước nói chung thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên đã xung kích đi đầu trên mọi mặt trận chiến đấu bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc và trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa.
Đảng bộ, nhân dân và tuổi trẻ Thạch Hà rất cảm phục và tự hào về phẩm chất cao quý và ý chí kiên cường của Lý Tự Trọng. Câu nói bất hủ của anh, đức hy sinh của anh luôn là "ngòi nổ" của các phong trào cách mạng ở địa phương trong các thời kỳ, nhất là đối với thế hệ trẻ.
Từ những năm 1927-1931, lực lượng thanh niên trí thức Thạch Hà đã được tập hợp lại trong tổ chức Tân Việt. Những cán bộ nòng cốt của tổ chức đã phân chia nhau về các xã, thôn để xây dựng cơ sở. Các hội viên trong Đại tổ Tân Việt đã có nhiều hình thức để tuyên truyền thơ văn yêu nước, sách báo tiến bộ, nhất là tập bài giảng Đường Kách mệnh của đồng chí Nguyễn Ái Quốc để vận động, tập hợp lực lượng. Sách báo tiến bộ cùng với nội dung tuyên truyền về đường lối chủ trương của tổ chức Tân Việt đã mang đến vùng quê Thạch Hà một luồng sinh khí mới. Tầng lớp thanh niên trí thức Thạch Hà càng sôi nổi, háo hức tham gia các hoạt động của cách mạng.
Tiêu biểu là các đồng chí Nguyễn Thiếp, Mai Kính ở xã Phù Việt, tuy tuổi đời mới ngoài đôi mươi nhưng đã sớm giác ngộ cách mạng, có tấm lòng yêu nước, thương dân. Các đồng chí là một trong những người thành lập tổ chức Tân Việt ở địa phương từ năm 1927, trực tiếp lãnh đạo tổ chức Tân Việt. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập 3-2-1930, các đồng chí được kết nạp vào Đảng và trở thành cán bộ nòng cốt để vận động thành lập tổ chức Đảng ở cơ sở và huyện Thạch Hà, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh của nhân dân trong huyện. Sau đó hai đồng chí là những bí thư đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.
Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong hòa bình xây dựng, Đảng bộ huyện Thạch Hà đã có những chủ trương đúng đắn để tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương và tấm gương kiên cường, bất khuất của anh Lý Tự Trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Nhiều phong trào, chiến dịch và công trình thanh niên mang tên anh được tổ chức trên quê hương. Sau hòa bình lập lại năm 1954, phong trào thanh toán nạn mù chữ được phát động tại Thạch Lưu, tổng kết tại Việt Xuyên mang tên "Chiến dịch Lý Tự Trọng". Phong trào xây dựng "Cánh đồng năm tấn" từ mô hình của Chi đoàn Hợp tác xã Lý Tự Trọng, xã Thạch Yên thời kỳ thi đua thực hiện Kế hoạch năm năm lần thứ nhất 1960-1965. "Ngày hội tòng quân đánh Mỹ" giai đoạn 1969-1972, mỗi đoàn lên giao quân đều có lá cờ thêu hình Anh hùng Lý Tự Trọng để nhắc nhở thanh niên luôn phát huy truyền thống quê hương người Anh hùng.
Phát huy truyền thống của quê hương, noi gương Anh hùng Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Thạch Hà đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước, 4.450 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh cho non sông độc lập. Tuổi trẻ Thạch Hà vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, ngày 15-8-1969 về thành tích sản xuất và chiến đấu trong phong trào "Ba sẵn sàng". Ngày nay, tuổi trẻ Thạch Hà xung kích đi đầu thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.
Trong khó khăn, gian khổ, ác liệt của chiến tranh hay trong hòa bình xây dựng, tấm gương sáng ngời của anh Lý Tự Trọng đã nâng bước bao thế hệ thanh niên vượt qua những khó khăn gian khổ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất, hùng cường, một Thạch Hà ngày càng khởi sắc.
TRẦN THANH BÌNH
Nguyên Bí thư Huyện ủy Thạch Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh