75 điển hình tiên tiến làm công tác thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân, tháng 6/2023.

Ðể Công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực phát triển đất nước

Công tác thi đua, khen thưởng luôn được Ðảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen đột xuất của UBND Thành phố cho 3 tập thể và 5 cá nhân Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tặng Bằng khen cho ê-kíp phẫu thuật nối thành công cánh tay đứt lìa cho bệnh nhi 5 tuổi

Tối 29/12, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen đột xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 3 tập thể và 5 cá nhân Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình vì đã có thành tích xuất sắc phẫu thuật kịp thời, nối sống cánh tay đứt lìa của bệnh nhi L.Ph.O. (5 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh)
Ông Phạm Quốc Việt trong buổi trình bày dự án của FAS Angel tại Vòng chung khảo Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng của Báo Nhân Dân.

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho Đội trưởng FAS Angel

Ngày 26/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 1604/QĐ-CTN thưởng Huân chương Dũng cảm cho Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel Phạm Quốc Việt. Trước đó, FAS Angel đã được Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng của Báo Nhân Dân lựa chọn để vinh danh hạng mục Dự án Truyền cảm hứng năm 2023.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, trao thưởng các công nhân đạt thành tích thi đua xuất sắc trong tháng 9.

Khen thưởng đồng bào dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc trong lao động

NDO - Ghi nhận nỗ lực lao động sản xuất của công nhân trong phong trào thi đua nước rút, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đã quyết định tặng thưởng 4 tập thể và 74 cá nhân là công nhân dân tộc thiểu số hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác mủ trong tháng 9/2023.