Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH11 kết nối với Quốc lộ 37 có chiều dài hơn 6,3 km, quy mô đường cấp V miền núi, với tổng mức đầu tư 35,8 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành sẽ góp phần phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông; tạo điều kiện kết nối, giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nông thôn mới của xã Bình Ca và kết nối phát triển du lịch với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Những ngày này, trên công trường tuyến đường ĐH11, đoạn qua thôn Gò Hu, xã Bình Ca, không khí thi công diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Theo Trưởng thôn Gò Hu Lê Văn Cảnh, tuyến đường đi qua địa bàn có khoảng 100 hộ dân sinh sống, chủ yếu là đồng bào Công giáo. Ngay khi có thông tin về dự án, thôn đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân, hệ thống loa truyền thanh và nhóm Zalo cộng đồng. Nhờ cách làm phù hợp, hiệu quả, các hộ dân đều tự nguyện hiến đất, không yêu cầu đền bù, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ. “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cùng với sự gương mẫu của đảng viên, cho nên người dân đồng thuận rất cao. Các hộ chủ động bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai...”, ông Cảnh cho biết.
Gia đình ông Trần Văn Hồng, thôn Gò Hu là một trong những hộ tiêu biểu hiến đất để mở rộng đường. Trước đây, gia đình ông đã từng hiến hơn 120 m² đất để làm đường. Lần này, khi tuyến đường tiếp tục được mở rộng, ông và gia đình đã chủ động tháo dỡ hàng rào, chặt cây, bàn giao mặt bằng. Ông Hồng cho biết, tuyến đường cũ đã xuống cấp, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Khi biết có chủ trương nâng cấp tuyến đường, người dân rất phấn khởi, đồng thuận cao. Gia đình ông, cũng như nhiều hộ dân trong thôn xác định sẵn sàng hiến đất, miễn sao có đường rộng rãi, thuận tiện cho người dân đi lại.
Dọc tuyến đường, nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ các công trình, thu hẹp sân vườn để bàn giao mặt bằng ngay khi có thông báo. Nhờ đó, việc thi công diễn ra thuận lợi, không phát sinh vướng mắc.
Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Phú cho hay, ngay sau khi nhận được mặt bằng, đơn vị đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Các tổ được bố trí hợp lý theo từng hạng mục, bảo đảm vừa thi công, vừa giữ an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Hiện, đơn vị đã tập kết gần 4.000 m3 đá dăm để phục vụ thi công, đúc khoảng 800 cấu kiện bê-tông để lắp đặt cống dọc tuyến. Nhờ mặt bằng được bàn giao liền mạch, không bị chia cắt, đơn vị có thể bảo đảm tiến độ, thời gian thi công sớm đưa công trình vào sử dụng.
Việc mở rộng tuyến đường ĐH11 không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Ông Cảnh chia sẻ, khi tuyến đường hoàn thành, sẽ giúp người dân thôn Gò Hu nói riêng và người dân xã Bình Ca nói chung vận chuyển nông sản, hàng hóa thuận lợi hơn, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ giao thông thông suốt, sẽ giúp kết nối các khu vực sản xuất, tạo điều kiện thu hút thương lái, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Đồng chí Lý Mạnh Luật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Ca chia sẻ: Ngay khi có chủ trương mở rộng tuyến đường, người dân trên địa bàn, nhất là các hộ có đất nằm trong phạm vi dự án đều rất phấn khởi, tích cực hưởng ứng. Với sự đồng thuận cao đã giúp địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng nhanh chóng, tạo điều kiện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông của xã, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Từ thực tế ở xã Bình Ca, khi chủ trương của Đảng, Nhà nước được triển khai với cách làm phù hợp, sẽ tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân. Nhất là với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, cùng tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp tuyến đường được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Những phần đất được hiến tặng không chỉ góp phần mở rộng tuyến đường hôm nay, mà còn "mở lối" cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Đó là con đường của niềm tin, của sự gắn kết cộng đồng, và khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững.