Khánh thành tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh

Tượng đài vừa khánh thành tại vườn hoa Vạn Xuân. Ảnh: Ngọc Xiêm
Tượng đài vừa khánh thành tại vườn hoa Vạn Xuân. Ảnh: Ngọc Xiêm

Tượng đài bằng chất liệu đá xám, cao 9,7m tính cả bệ, nặng khoảng 200 tấn, tạc từ 15 khối đá. Mặt trước tượng đài có hai nhân vật: anh chiến sĩ cảm tử, mặc áo trấn thủ, cầm bom ba càng và thiếu nữ Hà Nội mặc áo dài, tay vung gươm. Phía trước vị trí đặt tượng, đài phun nước của vườn hoa đã được cải tạo và cây cối được phát quang.

Toàn bộ phần mỹ thuật gồm xây dựng tượng đài và bệ tượng do Trung tâm Mỹ thuật và Trang trí nội thất (Thuộc công ty Xuất nhập khẩu văn hoá phẩm). Phần xây lắp, giải phóng mặt bằng được giao cho Công ty Đầu tư phát triển nhà số 25 (Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội).

Cuộc thi sáng tác mẫu tượng đài được phát động giữa tháng 6-2003 thu được 20 phác thảo tham dự. Sau ba vòng thi, mẫu tượng đài của nhóm tác giả Vũ Đại Bình, Mai Văn Kế (Hội Mỹ thuật Việt Nam) đã được chọn để chuyển khối.

Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh được xây dựng nhằm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, quân và dân Thủ đô đã chiến đấu quên mình trong suốt 60 ngày đêm  bảo vệ Hà Nội, mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc năm 1946.