Sau khi nhận được thông tin nhu cầu cần hỗ trợ từ phóng sự phát trên kênh HTV9 vào cuối năm 2014, tháng 4-2015, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Cao Bằng, các đơn vị liên quan đã khảo sát thực tế tại trường Tiểu học Lũng Lìu, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
Phân trường Lũng Lìu được thành lập từ năm 1954 tại nông trường đồi giữa bốn bề là núi đá, bao quanh là các xóm Lũng Lìu, Lũng Lạ và Canh Tao. Khi mới thành lập, Phân trường chỉ có một lớp vỡ lòng chủ yếu học song ngữ là tiếng phổ thông và tiếng Tày, mãi về sau mới có đến lớp 3. Năm 1962, chính thức thành Trường Tiểu học Lũng Lìu trực thuộc Trường THCS xã Dân Chủ, huyện Hòa An.
Đã hơn 60 năm trôi qua với nhiều biến động thăng trầm nhưng từ ngôi trường này đã gieo mầm cho bao thế hệ học sinh tìm thấy con chữ, thoát ly trưởng thành ở nhiều lĩnh vực. Xóm Lũng Lìu trước đây có hai dân tộc Mông và Nùng cùng sinh sống. Tuy nhiên, những năm gần đây, các hộ dân tộc Nùng đã hạ sơn xuống vùng thấp để có điều kiện phát triển kinh tế hơn, vì vậy hiện nay 100% học sinh của Trường đều là trẻ em dân tộc Mông. Tháng 10-2013, Trường Tiểu học Lũng Lìu mới được tách ra từ Trường THCS xã Dân Chủ.
Hiện nay, Trường có sáu lớp học cho cả học sinh mẫu giáo và tiểu học, số học sinh cả hai cấp dao động từ 60 đến 120 học sinh. Trường đáp ứng nhu cầu học tập cho trẻ em của ba xóm lân cận Lũng Lìu, Lũng Lạ và Canh Tao. Tất cả lớp học đều là tạm bợ ghép bằng tranh tre, nứa lá do bà con nhân dân góp vật liệu và dựng lên từ 25 năm về trước.
Chỉ có hơn hai km tới trường nhưng không phương tiện nào có thể đi lại được ngoại trừ cách đi bộ, leo đồi núi. Trường chưa có nhà nội trú nên các em học sinh phải đi về hằng ngày. Nhiều em nhà xa trường bốn km nhưng cũng phải đi bộ, leo đồi núi hơn hai giờ đồng hồ. Trường chưa có điện, nước và các công trình phụ trợ khác như khu vệ sinh, bếp ăn…
Sau khi khảo sát thực tế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đồng ý tài trợ xây dựng Trường học và các công trình phụ trợ với kinh phí 4,6 tỷ đồng.
Cùng với đó là đóng góp của nhân dân, địa phương hỗ trợ cho Trường và học sinh với tổng kinh phí đầu tư gần năm tỷ đồng cho tổng diện tích xây dựng hơn 700m2 với các hạng mục như năm phòng học, một phòng thực nghiệm, một thư viện, một phòng chờ giáo viên, bốn phòng vệ sinh, hai bể chứa nước mưa…
Công trình khởi công vào ngày 20-11-2015 và khánh thành vào ngày 17-5. Mọi nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, đến cả nước dùng cho xây dựng cũng phải dùng sức người mang, vác trực tiếp. Với quyết tâm, nỗ lực của đơn vị xây dựng - Công ty CP Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Unico Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân địa phương, các cấp chính quyền tỉnh Cao Bằng, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ 60 ngày.
Công trình sẽ đáp ứng cơ bản nhu cầu của trường, giúp hơn 100 trẻ em mỗi năm được đến trường học tập trong môi trường an toàn và điều kiện tốt hơn. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam bàn giao công trình cho Trường, các cơ quan liên quan của địa phương đưa vào sử dụng đúng mục đích và duy trì hoạt động, quản lý tốt trong tương lai.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan đã ghi nhận, biểu dương sự hỗ trợ kịp thời và ý nghĩa của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cũng như các cá nhân, đơn vị tài trợ khác cho trẻ em xã Dân Chủ nói riêng và trẻ em tỉnh Cao Bằng nói chung. Bà cũng mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành để có nhiều hơn nữa công trình lớp học, trường học, nhà nội trú được xây dựng cho trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ em vùng sâu, vùng xa…
Tại lễ khánh thành, Thứ trưởng đã cùng các nhà tài trợ trao quà cho trẻ em của Trường.
Hỗ trợ xây dựng lớp học, trường học, nhà nội trú là một trong những chương trình trọng tâm được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chú trọng và đầu tư. Năm 2015, cơ quan này đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa lớp học, trường học, nhà nội trú cho trẻ em trên toàn quốc với tổng kinh phí 26,5 tỷ đồng.