Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh san sẻ với đồng bào vùng bão, lũ

Với tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, tăng ni, phật tử cùng các chùa, cơ sở từ thiện ở Thành phố Hồ Chí Minh đã không quản ngại đường xa, tập trung nhiều tịnh tài, tịnh vật để kịp thời chăm lo, san sẻ cùng bà con miền trung và Tây Nguyên.

Chùa Văn Thánh, Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế TGAC và các nhà hảo tâm đã trao 900 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, mì gói, muối, dầu ăn và một khoản tiền mặt) cho người dân tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai.
Chùa Văn Thánh, Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế TGAC và các nhà hảo tâm đã trao 900 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, mì gói, muối, dầu ăn và một khoản tiền mặt) cho người dân tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai.

Những ngày cuối năm, trong cái lạnh đặc trưng của miền trung, hơn 1.300 người dân ở vùng Phú Yên cũ (tỉnh Đắk Lắk hiện nay) và Bình Định cũ (Gia Lai hiện nay) cảm thấy ấm áp hẳn khi đoàn công tác của chùa Lộc Dã, Hội Chữ thập đỏ Trường trung cấp Quang Trung, Cơ sở tu tập An Lạc Quốc cùng quý chư tăng Thích Trí Trường, Thích Đồng Chơn, lặn lội từ Thành phố Hồ Chí Minh, xuyên đêm đến thăm.

Có mặt trên chuyến xe chở đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm và gần 1 tỷ đồng tiền mặt ra vùng bị thiệt hại nặng do thiên tai, Phật tử Nguyễn Đình Bá chia sẻ: “Những người tu học như chúng tôi luôn đau đáu nỗi lòng về sự mất mát của bà con. Vì thế, khi quý chư tăng khởi tâm từ vận động, trong vòng vài ngày, chúng tôi đã gom đủ cơ sở vật chất cần thiết để trực chỉ miền trung. Mong rằng sự có mặt của nhiều đoàn công tác từ thiện của các tôn giáo, bà con sẽ ấm lòng hơn!”.

loc-da-5.jpg
Thượng tọa Thích Trí Trường (Trụ trì chùa Lộc Dã) và Phật tử Nguyễn Đình Bá (Trường trung cấp Quang Trung) trao quà đến bà con bị ảnh hưởng bão, lũ ở miền trung.

Trong chuyến đi, với tinh thần “phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, Thượng tọa Thích Trí Trường (Trụ trì chùa Lộc Dã) đã lặn lội đến những vùng khó khăn nhất, bị ngập sâu nhất của xã Ngô Mây (Gia Lai) để tặng các món vật phẩm mà phật tử của chùa gửi gắm.

Đồng hành với các tấm lòng nhân ái ấy, hàng chục y-bác sĩ của Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương cũng có mặt cùng đoàn, thăm, khám bệnh, phát thuốc điều trị các căn bệnh thường gặp sau lũ lụt cho bà con. Họ tâm niệm mỗi phần quà, phần thuốc trao đi là một hạt giống từ bi, mỗi tấm lòng chia sẻ là một ngọn đèn thắp sáng tình người giữa những khó khăn, thiếu thốn của bà con miền trung. Ai cũng cầu mong bà con sớm vượt qua những khó khăn để tái hòa nhập cuộc sống và đón năm mới 2026 trong sự bình an và luôn nhận được phước lành, thân và tâm thường xuyên an lạc.

Cùng thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh chung tay với tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai, đồng loạt nhiều bếp ăn từ thiện đã nổi lửa, phục vụ 10.000 phần cơm/ngày tại vùng lũ lụt ở Khánh Hòa. Bởi ngoài việc chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể chung tay với tỉnh, giới phật tử thành phố còn thực hiện theo thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, qua việc nấu cơm, nấu cháo dinh dưỡng, chăm lo hàng vạn suất ăn nóng sốt cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ nơi đây.

Chứng kiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt, nhiều tài sản bị lũ cuốn trôi cùng những mất mát và đau thương về người lẫn của, các Ban Trị sự, các chùa tại thành phố đã tổ chức các chuyến cứu trợ cho đồng bào miền trung bị ảnh hưởng do các cơn bão gây ra với trị giá hàng chục tỷ đồng.

Theo Ban Từ thiện xã hội-Giáo hội Phật giáo thành phố, với việc nấu mỗi ngày 10.000 phần cơm, cháo, súp nóng sốt, nhân sự huy động phải đến hàng trăm tăng-ni, Phật tử. Ngoài công sức, với tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, Phật tử ở trong và ngoài nước tiếp tục phát tâm qua vận động gạo, dầu ăn, nước tương, chao, rau, củ, quả, sữa, đường, bột dinh dưỡng, ngũ cốc…

Còn theo Phân ban Ni giới-Giáo hội Phật giáo thành phố, ngoài công việc thiện nguyện chung, Phân ban còn tham gia hỗ trợ các tự viện bị ảnh hưởng bão, lũ tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai. Phân ban đã tổ chức chuyến thăm và hỗ trợ gần 200 tự viện, chùa bị ảnh hưởng. Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới- Giáo hội Phật giáo thành phố, ngoài trực tiếp đến các khu vực bị thiệt hại để thăm hỏi, động viên, còn trao tịnh tài và vật chất phục vụ giới nữ tu tập. Việc hỗ trợ đúng lúc đến các chư ni vùng bị ngập lụt thể hiện tinh thần từ bi, tiếp thêm niềm tin cho các tự viện sớm khắc phục khó khăn, ổn định việc tu học và hành đạo.

bv-hung-vuong-2.jpg
Bác sĩ Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương khám, chữa bệnh cho người dân ở vùng lũ miền trung.

Phát biểu suy nghĩ về một trong các chuyến công tác từ thiện xã hội, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm (Thành phố), xúc động: “Trong hai ngày 6 và 7/12 vừa qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố cũng phối hợp cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố, chư tăng ni các tự viện thuộc các phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng, đã trao tận tay 1.000 hộ gia đình ở Khánh Hòa những món quà của từ bi, trí tuệ. Chuyến đi thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ và trách nhiệm xã hội của Phật giáo thành phố, đồng thời, cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa Giáo hội và các cơ quan chức năng trong công tác an sinh, hỗ trợ cộng đồng”.

Ngoài ra, còn có thể kể đến việc chư tăng chùa Pháp Giới đã đến thành phố Đà Nẵng thăm 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng mỗi hộ từ 7-12 triệu đồng; Báo Giác Ngộ đã đến thành phố Huế và tặng bà con 500 phần quà cùng tiền mặt; Chùa Quan Âm tặng những phần tiền mặt trị giá hơn 1,5 tỷ đồng đến 185 hộ bị sập nhà hoàn toàn ở tỉnh Đắk Lắk; chùa Văn Thánh phối hợp Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế TGAC đã mang 900 phần quà đến tặng Phật tử các chùa, cơ sở tự viện bị thiệt hại tại Gia Lai…

Có mặt tại Gia Lai ngay sau khi nước lũ rút đi, Phật tử Trần Quốc Nhân chia sẻ: “Là người con của Gia Lai đang sinh sống tại thành phố, tôi vô cùng xót xa trước tình cảnh đau khổ của bà con. Khi biết tin chùa Văn Thánh vận động, chúng tôi đã gom góp hết khả năng hiện có, mong chia sớt phần nào nỗi bất hạnh của người dân; mong bà con luôn bình an”.

Theo Ban Hoằng pháp-Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngoài phụng sự Giáo hội, việc tu sĩ dấn thân độ chúng sanh cần được phát huy tối đa. Thế nên, với phương châm “phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, nơi nào chúng sanh cần thì luôn có những vị mặc áo nâu sồng tiên phong mọi lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm