Khánh thành mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào

Ðồng chủ trì buổi lễ: phía Việt Nam, có ông Ðào Việt Trung, Thứ trưởng  Ngoại giao; phía Campuchia có ông Var Kim Hông, Bộ trưởng cao cấp của Chính phủ phụ trách công tác biên giới; phía Lào có ông Phông Sạ Vắt Búp Phả, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Ban Biên giới quốc gia. 

Dự Lễ khánh thành, còn có đại diện các bộ, ngành hữu quan của ba nước; đại diện lãnh đạo và nhân dân tỉnh Kon Tum (Việt Nam), tỉnh Ắt Ta Pư (Lào) và tỉnh Rattanakiri (Campuchia), các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình.

Mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào được đặt tại đỉnh núi có độ cao 1.086 m so với mặt nước biển, là vị trí giao điểm của ba đường biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào và Lào - Campuchia.

Cột mốc được làm bằng đá hoa cương, cao 2 m, trên mỗi mặt cột mốc quay về mỗi nước được gắn Quốc huy, năm cắm mốc  2007 và ghi tên nước.

Công trình mốc ngã ba biên giới đã được tỉnh Kon Tum thi công trong tháng 12-2007 theo đúng vị trí, thiết kế và yêu cầu kỹ thuật xây dựng do ba bên thỏa thuận, dưới sự giám sát của các chuyên gia ba nước.

Tại buổi lễ, đại diện Chính phủ ba nước đã phát biểu ý kiến nhất trí đánh giá công trình mốc ngã ba biên giới được xây dựng đã đáp ứng yêu cầu chung là thể hiện rõ ràng trên thực địa đường biên giới được xác định theo các Hiệp ước biên giới đã ký kết, mốc được xây dựng đúng tiến độ, vững chắc, khang trang, dễ nhận biết, có thể trở thành điểm du lịch cho nhân dân ba nước và khách quốc tế tham quan. Mốc ngã ba biên giới là biểu tượng thể hiện rõ nét ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của Chính phủ và nhân dân ba nước trong thiện chí hợp tác giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ, là minh chứng thể hiện sự tin cậy, hiểu biết, và tinh thần hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam, Campuchia và Lào.

Ðại diện Chính phủ ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào đã khẳng định quyết tâm hoàn tất những công việc liên quan việc hoạch định trên thực địa đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia Campuchia - Lào, tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, phục vụ tích cực Chương trình Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ ba nước nhất trí thỏa thuận, cùng nhau xây dựng, bảo vệ và quản lý đường biên giới chung thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

* Cùng ngày, tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Việt Nam), UBND tỉnh Kon Tum phối hợp chính quyền tỉnh Pa Tơ Pư (CHDCND Lào) tổ chức khánh thành cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa. Ðây là khu kinh tế cửa khẩu quốc tế được xây dựng theo sự thống nhất ý kiến của Thủ  tướng ba nước nhằm xây dựng thành một trong ba trung tâm kinh tế trên tuyến hành lang kinh tế đông - tây của Việt Nam; đồng thời là trung tâm phát triển của khu vực tam giác Việt Nam - Lào - Campuchia.

Có thể bạn quan tâm