Bệnh viện K cơ sở Tân Triều được xây dựng trên diện tích 6,6 ha, với quy mô 1.000 giường bệnh gồm các công trình chính: nhà kỹ thuật nghiệp vụ, nhà điều trị nội trú, nhà xạ trị hậu cần, cùng các thiết bị thông dụng hiện đại đáp ứng yêu cầu chuyên môn và chất lượng tương đương các nước trong khu vực... Việc xây mới bệnh viện nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu khám, điều trị các bệnh ung thư đang ngày càng gia tăng ở nước ta. Theo thống kê, tình trạng quá tải tại Bệnh viện K cũng như các bệnh viện tuyến trung ương khác trong nhiều năm qua đã và đang là vấn đề nhức nhối nhất của ngành y tế. Nhiều nơi hai, ba thậm chí năm, sáu người bệnh nằm chung một giường, công suất sử dụng giường bệnh trung bình lên tới 160 đến 200%... Riêng Bệnh viện K, mỗi ngày khám và điều trị cho khoảng 4.000 người bệnh, trong khi đó, bệnh viện chỉ có 570 giường bệnh là quá chật chội. Vì vậy, việc đưa 300 giường tại cơ sở ở Tân Triều vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm tình trạng quá tải, đồng thời nâng cao chất lượng khám và điều trị cho các người bệnh ung bướu.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trung ương đang là điều lo lắng, trăn trở, bức xúc của Chính phủ, ngành y tế và nhân dân cả nước. Việc giải quyết tình trạng quá tải của các bệnh viện nói chung và Bệnh viện K nói riêng luôn được Chính phủ, Bộ Y tế đặc biệt quan tâm. Việc triển khai xây dựng cơ sở Tân Triều của Bệnh viện K là hết sức cần thiết, nằm trong chương trình tổng thể đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa trong cả nước. Do vậy, giai đoạn một của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đi vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực và giải quyết vấn đề quá tải trong khám và điều trị bệnh tại các bệnh viện tuyến trên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu bệnh viện sử dụng đạt hiệu quả cao nhất cơ sở mới. Tuy nhiên, đây mới là thành công bước đầu, công trình vẫn còn nhiều hạng mục đang trong quá trình xây dựng, cho nên bệnh viện cần tập trung rà soát lại các công việc, tập trung chỉ đạo để hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bệnh viện vào năm 2013 như mục tiêu đề ra. Khẳng định đây là công trình trọng điểm, cho nên Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung hỗ trợ để công trình hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.
Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Y tế thực hiện tốt các đề án, chương trình đầu tư xây mới, nâng cấp bệnh viện các tuyến đã được phê duyệt; cũng như phối hợp các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam. Ðồng thời khẩn trương hoàn chỉnh và trình Chính phủ Ðề án giảm quá tải bệnh viện, nhất là các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Ngoài việc xây mới bệnh viện, mua sắm trang thiết bị, ngành y tế cũng cần phát triển đội ngũ thầy thuốc, chuyên gia đầu ngành, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.