Khánh thành Đền thờ Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng

NDĐT- Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội và nhân dịp đón Xuân mới Tân Mão 2011, Đền thờ Tổ họ Đoàn và Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc (Hải Dương) vừa được chính quyền, nhân dân và các thế hệ dòng tộc họ Đoàn trong cả nước tổ chức khánh thành.

Đây là đền thờ đức Cao tổ họ Đoàn là Thượng thư Bộ Công triều nhà Lý Nhân Tông Đoàn Văn Khâm và Đông hải Đại vương Đoàn Thượng. Đoàn Văn Khâm sinh ra thời nhà Lý đang thịnh trị. Ông tham dự khoa thi Nho học đầu tiên (khoa Minh Kinh Bác Học) tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám dưới triều vua Lý Nhân Tông và đỗ Đại khoa đầu tiên (tương đương Tiến sỹ hiện nay), sau đó được bổ nhiệm là Thượng thư Bộ Công năm 1075.

Vào cuối triều nhà Lý, đất nước loạn lạc, theo nhiều tài liệu truyền lại, người cháu đời thứ năm của Đoàn Văn Khâm là Đoàn Thượng đã nổi lên giữ đất Hồng Châu gồm: Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, một phần Quảng Ninh và Hà Nội ngày nay để an dân, được nhân dân tôn kính. Sách ' Việt Điện U linh' của Lý Tế Xuyên cũng ghi nhận Đoàn Thượng là 'Anh liệt Chinh khí quân', một trung thần của nhà Lý. Sau khi mất, ông đã được các triều đại sau này sắc phong là “Đông Hải Đại Vương Thượng đẳng thần” và đã có 72 làng tôn ông làm Thành Hoàng. Nhiều địa phương cũng đã lập đền thờ ông.

Bên cạnh Cao tổ họ Đoàn là Đoàn Văn Khâm và Đông hải Đại vương Đoàn Thượng, hậu duệ của họ Đoàn sau này cũng có nhiều cá nhân tiêu biểu, có những đóng góp cho đất nước. Thời vua Trần Anh Tông có học sỹ nổi tiếng Đoàn Nhữ Hài, thời hậu Lê có tướng Đoàn Phát. Về văn học và khoa cử có: Hoàng Giáp Đoàn Đình Chương (thế kỷ 16), nữ thi sỹ Đoàn Thị Điểm. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ thời Trần đến thời nhà Nguyễn, họ Đoàn có khoảng 19 vị đỗ Tiến sỹ và 54 vị đỗ cử nhân. Hiện tại, họ Đoàn ở các miền đất nước đang tiếp tục có những cá nhân xuất sắc ở các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá.

Đền thờ Đoàn Văn Khâm và Đông hải Đại vương Đoàn Thượng được khởi công từ tháng 4-2004 tập trung xây dựng các hạng mục công trình khu vực đền và sân đền. Từ tháng 9-2009 đến tháng 2-2011, công trình đã hoàn tất với 17 hạng mục: phân định địa giới, kè đá, xây dựng tường kỹ thuật, hai nhà tả vu và hữu vu, trông cây trong khuôn viên đền, làm hai nhà bia, hồ bán nguyệt, cột cờ, cổng tam quan, ha cổng hậu... Tổng kinh phí xây dựng đền là 5,2 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là do các doanh nghiệp của con cháu họ Đoàn đóng góp như các doanh nhân: Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai), Đoàn Văn An (Sân golf Chí Linh - Hải Dương), luật sư Đoàn Minh Hà và Tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng (TP Hồ Chí Minh), v.v.

Có thể bạn quan tâm