Khánh thành cầu Năm Căn và khởi động xây dựng Nhà máy xử lý Khí Cà Mau

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến

Sáng 7-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khánh thành cầu Năm Căn, cầu Kênh Cái Tắt, cầu Sáu Nạn, cầu Trại Lưới và thông xe kỹ thuật đoạn đường từ thị trấn Năm Căn đến cầu Năm Căn (tỉnh Cà Mau) thuộc dự án đường Hồ Chí Minh.

Cầu Năm Căn dài hơn 800 m, rộng 12 m, tổng mức đầu tư gần 650 tỷ đồng và được thi công trong 18 tháng. Cầu Kênh Cái Tắt dài khoảng 440 m, rộng 12m và thời gian thi công 24 tháng. Cầu Sáu Nạn dài 175 m, rộng 12 m, thi công trong tám tháng. Cầu Trại Lưới dài 240 m, rộng 12 m; đoạn tuyến từ thị trấn Năm Căn đến cầu Năm Căn dài 8,1 km và đang trong quá trình thi công. Những dự án này không những là công trình trọng điểm của dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, mà còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) hai huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và toàn tỉnh Cà Mau. Việc các công trình này được khánh thành, đưa vào khai thác sẽ nối thông đường Hồ Chí Minh đoạn từ thị trấn Năm Căn đến Đất Mũi thuộc tỉnh Cà Mau - mảnh đất cuối cùng cực nam của Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chủ đầu tư, các đơn vị đã nỗ lực thi công, hoàn thành và đưa các cầu Năm Căn, Cái Tắt, Sáu Nạn, Trại Lưới vào sử dụng; hiện thực hóa ước mơ ngàn đời của người dân Năm Căn, Ngọc Hiển; tạo điều kiện để các huyện Ngọc Hiển, Năm Căn nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung phát triển KTXH nhanh hơn, bền vững hơn, bảo đảm tốt hơn quốc phòng - an ninh, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan nỗ lực thi công, bảo đảm tiến độ, hoàn thành đoạn đường từ thị trấn Năm Căn đến huyện Ngọc Hiển và từ huyện Ngọc Hiển đến Đất Mũi (thuộc dự án đường Hồ Chí Minh) vào cuối năm 2015. Khẩn trương triển khai các dự án khác đã được phê duyệt để hoàn thành toàn bộ giai đoạn 2 của đường Hồ Chí Minh và thực hiện đúng tiến độ mở rộng quốc lộ 1 từ Lạng Sơn đến Cà Mau trong năm 2015. Thủ tướng yêu cầu Cà Mau quan tâm huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển và khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đã và sắp hoàn thành.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khởi động xây dựng Nhà máy xử lý Khí Cà Mau và chào mừng vận chuyển an toàn 10 tỷ m3 khí PM3-CAA Cà Mau tại Khu công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau thuộc địa bàn xã Khánh An, huyện U Minh.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý Khí Cà Mau gồm việc đầu tư bổ sung 37 km đường ống ngoài khơi để nâng công suất vận chuyển của đường ống PM3-Cà Mau từ 5,8 triệu m3/ngày lên 6,95 triệu m3/ngày, đáp ứng nhu cầu của các hộ tiêu thụ trong cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau; xây dựng một nhà máy xử lý khí công suất 6,2 triệu m3 khí/ngày cùng hệ thống kho có sức chứa 8.000 tấn LPG, 3.000 m3 condensate và hệ thống cảng xuất sản phẩm lỏng tại Khu công nghiệp Khánh An. Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau có tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 10 nghìn tỷ đồng, triển khai trong thời gian 23 tháng và hoàn thành vào cuối năm 2016. Theo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), việc đưa công trình vào vận hành sẽ giúp cân đối cung cầu về khí tại khu vực Tây Nam Bộ, đa dạng hóa các sản phẩm dầu khí có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu sản phẩm khí hóa lỏng và hóa dầu tại tỉnh Cà Mau, khu vực Tây Nam Bộ và cả nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách.

* Cùng với khởi động xây dựng Nhà máy xử lý Khí Cà Mau, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) thuộc PVN cũng tổ chức lễ chào mừng vận chuyển an toàn 10 tỷ m3 khí PM3-CAA Cà Mau. Dự án đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau là một phần của cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau; công suất 5,47 triệu m3 khí/ngày, tương đương 2 tỷ m3/năm với tổng mức đầu tư gần 300 triệu USD. Sau nhiều cải tiến về công nghệ, công suất toàn hệ thống vận chuyển khí đã tăng lên 6,25 triệu m3 khí/ngày (bằng 114% so với ban đầu), cung cấp đủ khí cho hai nhà máy điện có tổng công suất 1.500 MW để tạo ra sản lượng điện hằng năm khoảng 8 tỷ kW/giờ và nhà máy đạm công suất 800 nghìn tấn u-rê/năm. Kể từ thời điểm dòng khí PM3 đầu tiên được đưa vào bờ đến hết năm 2014, Công ty Khí Cà Mau đã cấp hơn 10,86 tỷ m3 khí cho các nhà máy điện, đạm Cà Mau để sản xuất hơn 2 nghìn tấn u-rê và hơn 50 tỷ kW giờ điện, chiếm 7% sản lượng điện và 40% sản lượng phân đạm cả nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao PVN, PV Gas đã khắc phục mọi khó khăn để vận chuyển an toàn 10 tỷ m3 khí PM3-CAA vào bờ; đồng thời nỗ lực để khởi động xây dựng Nhà máy xử lý Khí Cà Mau, đánh dấu những bước phát triển mới của ngành công nghiệp dầu, khí. Thủ tướng nhấn mạnh, việc khởi động xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý Khí Cà Mau sẽ đóng góp giá trị sản xuất hằng năm hơn 5.000 tỷ đồng, thúc đẩy phát triển KTXH địa phương cũng như đất nước. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của PVN mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là trong năm 2014, nhưng đã phấn đấu đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu mà Chính phủ giao, đóng góp lớn vào giá trị sản lượng công nghiệp, ngân sách nhà nước và thành tựu chung của đất nước.