Khánh Hoà: Thêm 1 vụ giết hại 5 con voọc chà vá chân đen

NDĐT- Ngày 23-5, tại trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Ninh Hoà, lãnh đạo Hạt cho biết, vừa có kết quả giám định 5 con voọc chà vá chân đen trong vụ kiểm lâm huyện bắt quả tang trên đường vận chuyển tiêu thụ

Trước đó, nhờ nguồn tin quần chúng, lúc 8h30 sáng 11-5, tại ngã 3 Đá Bàn (QL1A), địa bàn thôn Lạc Ninh, xã Ninh Thọ, Trạm kiểm lâm Ninh Sơn phát hiện xe máy BKS 79 K2-9468, chạy từ hướng huyện Vạn Ninh vào, chở 1 bao hàng có dấu hiệu khả nghi. Bị truy đuổi khoảng 5km, đến địa bàn thôn Lạc Bình (xã Ninh Thọ), người đi  xe máy này bỏ xe cùng tang vật, chạy bộ xuyên đồng lúa, bỏ trốn. Kiểm tra bao hàng, kiểm lâm phát hiện xác 5 con voọc chà vá chân đen (đã moi bỏ phủ tạng).

Theo kết quả giám định ngày 21-5-2009 của Viện sinh học nhiệt đới (thuộc Viện Khoa học Việt Nam), đây là 5 cá thể vọc chà vá chân đen, còn gọi là voọc ngũ sắc (tên latin: Pygathrix nigripe - thuộc nhóm 1, động vật hoang dã quý hiếm, nghiêm cấm săn giết, sử dụng vào mục đích thương mại, theo quy định tại Nghị định 32/2007 của Chính phủ. Mức độ đe doạ theo sách đỏ Việt Nam 2007: bậc EN-nguy cấp. Theo sách đỏ IUCN: bậc EN- nguy cấp). Con nặng nhất nặng 10,5kg, con nhẹ nhất nặng 6kg (không phủ tạng).

CSGT Khánh Hoà xác minh, người đứng tên đăg ký xe máy là Lê Thắng (SN 1972, trú thôn Thạnh Danh, Ninh Diêm, Ninh Hoà). Hạt phó Kiểm lâm Ninh Hoà Phạm Lánh cho biết, đầu tuần tới (25.5) sẽ khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang công an điều tra.

Như vậy, từ cuối tháng 1-2009 đến nay, đã có (ít nhất) 3 vụ giết hại voọc chà vá chân đen xảy ra ở tỉnh Khánh Hoà, được báo chí đăng tải. Đáng chú ý là vụ dùng súng quân dụng săn giết 5 con voọc chà vá chân đen (9-3) ở đường lên đỉnh Hòn Bà (huyện Cam Lâm) được Bí thư tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo xác định là án điểm, cần khẩn trương xử lý nghiêm minh trong tháng 4 hoặc đầu tháng 5-2009, để răn đe, ngăn ngừa, nhằm giảm thiểu mức độ săn bắn trái phép động vật hoang dã đang ồ ạt trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan hữu trách của tỉnh đã khẩn trương vào cuộc. Hạ tuần tháng 4, hồ sơ vụ án đã được chuyển về huyện Cam Lâm xử lý tiếp.

Tuy nhiên, đến chiều 22-5, Toà án ND huyện Cam Lâm cho biết, Toà vẫn chưa nhận được hồ sơ đề nghị truy tố (?). Cũng chiều 22-5, Viện trưởng VKSND huyện Cam Lâm Nguyễn Thanh Hào xác nhận, cáo trạng đã lập xong, nhưng hồ sơ còn “nằm” ở Viện (?!).

Có thể bạn quan tâm