Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở mỏ khai thác ti-tan tại Bình Thuận

NDO - Sáng 16/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng các lực lượng chức năng, chính quyền huyện Hàm Thuận Nam và chủ đầu tư yêu cầu khẩn trương khắc phục sự cố tại mỏ ti-tan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vào chiều 15/10.
0:00 / 0:00
0:00
Các lực lượng chức năng cùng đơn vị khai thác tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích trong đêm.
Các lực lượng chức năng cùng đơn vị khai thác tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích trong đêm.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (chủ đầu tư khu mỏ) huy động toàn bộ phương tiện, thiết bị, nhân lực tập trung khắc phục sự cố; trường hợp cần bổ sung phương tiện, thiết bị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo hỗ trợ; chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam bố trí lán trại chỉ huy tại hiện trường và bảo đảm công tác hậu cần trong quá trình khắc phục sự cố.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo các lực lượng cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ chủ đầu tư khu mỏ khắc phục sự cố và tổ chức lực lượng tìm kiếm liên tục người mất tích.

Các Sở: Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Lao động-Thương binh và Xã hội và Y tế cử lực lượng túc trực tại hiện trường để kịp thời nắm bắt thông tin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương yêu cầu chủ đầu tư các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn rà soát, kiểm tra bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự cố tương tự…

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở mỏ khai thác ti-tan tại Bình Thuận ảnh 1

Tháng 6/2016, tại khu mỏ khai thác ti-tan này đã xảy ra sự cố vỡ bờ moong khiến hàng chục ngàn khối cát tràn xuống đường ĐT 719, vùi lấp nhiều nhà cửa ở đây. (Ảnh tư liệu)

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ ngày 15/10, tại khu vực mỏ ti-tan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải làm tràn bùn, cát từ khu vực bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (chủ đầu tư) khoảng 500m; có 4 công nhân làm việc tại hiện trường bị cát vùi lấp.

Ngay khi sự cố xảy ra, Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường đã khẩn trương tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của tỉnh, địa phương cùng chủ mỏ huy động các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích, khắc phục sự cố.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút đêm 15/10, các lực lượng chức năng tìm thấy 1 nạn nhân là anh Bùi Văn Trình, sinh năm 1986, quê xã Đồng lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã tử vong.

3 công nhân còn lại vẫn đang mất tích, gồm: Huỳnh Tấn Phước, sinh năm 1979, trú phường Xuân An, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận); Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1990, trú xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1991, trú xã Tân Tiến, thị xã La Gi (Bình Thuận).