Sau thời gian điều tra nắm tình hình về ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản tại bến xe khách Nam (Hà Nội) núp bóng doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (HTX bốc xếp), Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khám phá ổ nhóm này, ra quyết định khởi tố bị can và bắt giam ba đối tượng.
Đó là các đối tượng: Nguyễn Trung Dần, sinh năm 1950, trú tại 12 ngõ 103 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, là Chủ nhiệm HTX bốc xếp số 4 kiêm tổ trưởng bốc xếp ở Bến xe khách Nam (Hà Nội); Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1952, trú tại 100 ngách 191 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa; Nguyễn Trung Tâm (tức Thắng) sinh năm 1956, trú tại 12 ngõ 103 Trương Định.
Cơ quan điều tra làm rõ từ năm 1996, Nguyễn Trung Dần là chủ mưu, chỉ đạo năm đối tượng: Nguyễn Trung Chí, sinh năm 1948; Nguyễn Trung Bình, sinh năm 1954; Nguyễn Minh Long, sinh năm 1976 (đều trú tại 12 ngõ 103 Trương Định) và Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Trung Tâm (bọn chúng đều là xã viên HTX bốc xếp số 4) hàng ngày đứng ra chặn ở các đầu xe khách tuyến Hà Nội - Thái Bình để thu tiền của lái xe (khoảng 30 nghìn đồng/xe) để nộp cho Dần.
Đã có 13 lái xe khách của Công ty cổ phần xe khách (CTCPXK)Thái Bình thường xuyên phải nộp tiền cho ổ nhóm này từ năm 1996. Họ đã nhiều lần kiến nghị với CTCPXK Thái Bình về tình trạng trên nhưng không được giải quyết.
Ngày 3-4-2004, CTCPXK Thái Bình cử nhân viên hợp đồng làm nhiệm vụ hướng dẫn khách cho tuyến xe của công ty tại bến xe khách phía Nam (Hà Nội) nhưng họ lập tức bị ổ nhóm trên đánh, đe dọa không cho làm việc.
Công an quận Hoàng Mai cho biết, ổ nhóm cưỡng đoạt tại Bến xe Nam (Hà Nội) do Nguyễn Trung Dần cầm đầu, có phương thức hoạt động tương đối giống ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Đồng Xuân, Bắc Qua những năm trước đây, do đối tượng Khánh "trắng" cầm đầu. Bọn chúng hoạt động có tổ chức chặt chẽ, núp bóng doanh nghiệp và là những đối tượng có quan hệ gia đình. Thực tế có nhiều lái xe khách của các tỉnh đã bị ổ nhóm này cưỡng đoạt tiền, nhưng không dám tố giác với cơ quan điều tra vì sợ bị trả thù.
Được biết, HTX bốc xếp số 4 là doanh nghiệp thuộc phòng kinh tế quận Hai Bà Trưng, nhưng khoảng từ năm 2004, tổ bốc xếp này hầu như không hoạt động bốc xếp, vì bến xe khách Nam (Hà Nội) hiện chỉ có những tuyến xe khách chất lượng cao, không vận chuyển hàng hóa, nhưng HTX thì vẫn tồn tại do cơ quan chức năng thiếu kiểm tra, quản lý.