Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ Kỳ Sơn, Nghệ An

NDO - Nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho người dân vùng lũ, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.800 người dân ở vùng bị ảnh hưởng lũ quét tại Kỳ Sơn (Nghệ An).
0:00 / 0:00
0:00
Các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.800 người dân bị ảnh hưởng do lũ.
Các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.800 người dân bị ảnh hưởng do lũ.

Ngay sau mưa lũ, Đoàn y bác sĩ tình nguyện của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An do Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn đã vượt 250km lên vùng lũ xã Tà Cạ, một phần thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) để tiến hành khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Đến nay, đã có hơn 1.800 người dân trong vùng mưa lũ; trong đó có nhiều người già và trẻ em đã được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Những người đến khám đều được cấp phát các loại thuốc bổ, thuốc chữa và phòng một số bệnh thường xảy ra sau lũ, lụt như ngoài da, rối loạn tiêu hóa, hô hấp, tim mạch…

Ngoài khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, các y bác sĩ còn tư vấn, hướng dẫn người dân cách phòng bệnh sau mưa lũ, vệ sinh môi trường…

Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ Kỳ Sơn, Nghệ An ảnh 1

Đoàn công tác đã chia thành năm điểm để khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho được nhiều lượt người dân nhất.

Đoàn công tác còn trao 14 suất quà, mỗi suất quà trị giá một triệu đồng và một chiếc chăn ấm cho 14 cán bộ của Trung tâm y tế - là các gia đình chịu thiệt hại nặng nề trong cơn lũ quét vừa qua.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cũng cử lực lượng quân y xuống vùng lũ quét huyện Kỳ Sơn để giúp dân xử lý môi trường, khám, cấp phát thuốc cho người dân phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Tại các vùng bị ngập sâu và lũ quét đi qua, lực lượng Quân y đã tiến hành phun hóa chất CloraminB tại các khu dân cư, công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi…; Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện ăn chín, uống sôi; vệ sinh cá nhân; vệ sinh nhà ở; vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, xử lý rác thải… Đồng thời, tiến hành phun hóa chất và giúp vệ sinh môi trường tại các điểm trường học để sớm đón học sinh đi học trở lại.

Lực lượng quân y đến từng gia đình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tập trung vào các gia đình bị thiệt hại nặng, bị thương trong mưa lũ.

Ngoài ra, các tổ công tác giúp dân ở địa bàn các bản đều bố trí cán bộ quân y để nhằm phát hiện sớm các dịch bệnh có thể xảy ra sau mưa lũ.