Khám bệnh, cấp phát thuốc điều trị miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách

NDO -

Hơn 300 người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở trên địa bàn huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được các thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành khám sàng lọc, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí.

Các thầy thuốc trẻ khám bệnh cho người dân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Các thầy thuốc trẻ khám bệnh cho người dân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Hoạt động có ý nghĩa này nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) và 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2022).

Ngày 26/3, tại các trạm y tế xã Phong Sơn, Phong Xuân và Phong Mỹ, huyện Phong Điền  (tỉnh Thừa Thiên Huế), Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Trung ương đã tổ chức khám và cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho hơn 300 bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại các ba xã này.

Tại các Trạm y tế thuộc ba xã: Phong Sơn, Phong Xuân và Phong Mỹ, Đoàn cán bộ, thanh niên thuộc đội ngũ gồm 42 y, bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức khám bệnh chuyên sâu, cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời hướng dẫn kiến thức và kỹ năng phòng ngừa bệnh tật cho bà con nhân dân nghèo thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên địa bàn. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân tại các xã nói trên.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí lần này là hơn 70 triệu đồng, được trích từ ngân sách của Bệnh viện Trung ương Huế, qua đó nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân tại các xã khu vực miền núi Phong Sơn, Phong Xuân và Phong Mỹ (huyện Phong Điền).

Từ chương trình khám bệnh này, đã có nhiều trường hợp người dân có những bệnh lý nặng được phát hiện kịp thời, từ đó có thể chuyển lên các tuyến trên điều trị như Trung tâm Y tế huyện Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Đây là một trong các chương trình khám bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí có ý nghĩa được Đoàn Thanh niên và CLB Thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức thường xuyên, nhằm giúp đỡ người dân nghèo ở những vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế. Qua đó, các y bác sĩ cũng đã tư vấn, giáo dục sức khỏe để người dân có thể tự phòng tránh các bệnh thường gặp.

91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh