Khai mạc Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ hai

Tiết mục khai mạc Liên hát then
toàn quốc lần thứ hai.
Tiết mục khai mạc Liên hát then toàn quốc lần thứ hai.

NDĐT – Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ hai đã khai mạc hôm nay tại thị xã Cao Bằng với sự tham dự của gần 500 nghệ nhân, diễn viên của 14 tỉnh, thành.

Đến Liên hoan lần này, bên cạnh những nghệ nhân ngoài 90 tuổi, có những em bé 13, 14 tuổi, mới bắt đầu học hát then, đàn tính được vài ba năm.

Trong số các tiết mục đăng ký biểu diễn tại Liên hoan, có nhiều tiết mục then cổ do các nghệ nhân già nắm giữ.

Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng cũng mang đến liên hoan nhiều tiết mục mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian. Bên cạnh đó, cũng có nhiều làn điệu then mới, do các nghệ sĩ chuyên nghiệp phát triển, nâng cao như một thử nghiệm để phát huy giá trị di sản văn hóa hát then truyền thống.

Các đoàn sẽ lần lượt biểu diễn các tiết mục của mình từ 9 giờ sáng đến tận 9 giờ tối.

Trong buổi khai mạc sáng nay đã thu hút rất đông người dân thị xã Cao Bằng và du khách đến thưởng thức các làn điệu then, đàn tính đậm đà bản sắc từng vùng miền.

Bà Nông Thị Thanh Tâm, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, trưởng Ban tổ chức cho biết: “Từ sau Liên hoan hát then, đàn tính lần thứ nhất tại Thái Nguyên năm 2005, phong trào hát then và đánh đàn tính phát triển mạnh tại các địa phương. Nhiều tỉnh đã có sự đầu tư lớn trong việc mở rộng lớp tập huấn, vừa trang bị đàn tính, trang phục cho các em học tập và biểu diễn tại các câu lạc bộ”.

Bé Long Thị Vân Anh (trái), 7 tuổi, diễn viên trẻ nhất tham gia Liên hoan.

Tại Cao Bằng, có rất nhiều em bé là học sinh các trường trung học, vì yêu thích đàn tính và hát then mà tự ghi tên học tại các lớp do nghệ nhân Quỳnh Nha giảng dạy.

Tại Yên Bái, cũng có những nghệ nhân đàn tính như bác Hoàng Nừng, người dân tộc Nùng, vì tâm huyết với cây đàn hàng chục năm gắn bó, sẵn sảng bỏ tiền mua sắm trang thiết bị để tổ chức dạy đàn cho các cháu nhỏ.

Là một di sản nghệ thuật truyền thống độc đáo của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở các tỉnh miền núi phía bắc như Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lạng Sơn… và một số ít ở vùng Trường Sơn – Tây Nguyên, then được lưu giữ, phát triển thành một không gian văn hóa hát then – đàn tính hết sức đồ sộ về khối lượng, phong phú về thể loại, đa dạng về hình thức biểu diễn. Cùng với sự phát triển của các tộc người trong quá khứ và hiện tại, then mang dấu ấn nền văn minh nhân loại. 

Ban tổ chức liên hoan mong đợi, từ việc nhìn nhận vị trí quan trọng của hát then trong đời sống tinh thần của người dân, những giá trị dộc đáo, đặc sắc của một loại hình nghệ thuật truyền thống quý giá… liên hoan này sẽ là một bước đệm để khảo sát, nghiên cứu xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận hát then là Di sản văn hóa thế giới.

Trưng bày không gian hát then của người Thái.

Cũng trong buổi sáng hôm nay, tại phòng trưng bày của Trung tâm  Văn hóa tỉnh Cao Bằng cũng khai mạc Triển lãm không gian hát then - đàn tính. Hơn 300 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được giới thiệu tại triển lãm là một phần di sản văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Thái. Ngoài đủ loại trang phục, nhạc cụ, dụng cụ của then, triển lãm cũng tái hiện không gian diễn xướng then với những mô hình sống động. Những hiện vật độc đáo giàu bản sắc này do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc lưu giữ.

Có thể bạn quan tâm