Trong ngày khai mạc, hơn 100 đoàn hành hương lần lượt vào ngôi tháp chính để dâng lễ vật cúng Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Đây là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất ở Khánh Hòa hằng năm, vì vậy đã có hàng vạn người dân các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP Đà Nẵng... cùng với người dân địa phương hành hương về tham dự lễ hội.
Tháp Bà Ponagar được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ VIII, trên một ngọn đồi nằm bên dòng sông Cái thơ mộng, nơi thờ nữ thần Ponagar (tức Thiên Y A Na Thánh Mẫu) - Người được cho là đã dạy dân trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải... lễ hội còn mang ý nghĩa cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ấm no hạnh phúc.
Với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, khu đền tháp này được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia vào năm 1979. Cuối năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội Tháp Bà Ponagar là Di sản văn hóa phi vật lễ cấp quốc gia.
Lễ hội diễn ra nhiều nghi thức như: lễ cầu siêu và thả hoa đăng, lễ cầu “Quốc thái, dân an", lễ tế cổ truyền, dâng hương lễ Mẫu, lễ hoàn kinh, cúng ngọ... Lễ hội là cầu nối của quá trình giao lưu, giao hòa văn hóa giữa hai dân tộc Việt-Chăm.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar 2014 sẽ diễn ra đến hết ngày 22-4.