Khai mạc Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Đến dự lễ khai mạc 10 ngày đại lễ, có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, đại diện UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các tổ chức UNESCO, các ngoại giao đoàn, đại sứ quán các nước, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành trong cả nước.

Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự lễ khai mạc.

Đông đảo người dân đã có mặt từ rất sớm, đi bộ chung quanh hồ Gươm để đón chờ thời khắc bắt đầu Đại lễ kỷ niệm 1000 năm. Nhân viên, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, các công ty có trụ sở làm việc ở các trục đường hai bên hồ cũng tranh thủ đi bộ tới gần vườn hoa Lý Thái Tổ để tham dự lễ khai mạc.

Tại sân khấu bên chân tượng đài Vua Lý, sau lễ chào cờ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đọc bài diễn văn khai mạc Đại lễ.

Bài diễn văn có đoạn viết: “Đúng 1000 năm trước, vào mùa thu năm Canh Tuất 1010, Đức vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô. Từ buổi bình minh dựng nghiệp lớn, từ ánh hào quang của Rồng vàng bay lên trên sóng nước Sông Hồng, Đức vua đã nhìn thấy vầng dương của vận nước: “Thành Đại La ở nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng chầu, hổ phục, đã đúng ngôi Nam - Bắc - Đông - Tây, lại tiện hướng nhìn sông tựa núi. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng, tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt, phồn thịnh. Xem khắp nước Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; đúng là nơi định đô bậc nhất của kinh sư muôn đời”.

Cuộc dời đô lịch sử từ vùng đất Hoa Lư núi non trùng điệp về trung tâm châu thổ sông Hồng là bước trưởng thành vượt bậc của dân tộc Việt Nam, khẳng định ý chí xây nền độc lập, thống nhất quốc gia, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của nước Đại Việt. Lịch sử 1000 năm Thăng Long - Hà Nội không ngừng được bồi đắp bằng những kỳ tích oai hùng. Trải qua biết bao biến cố thăng trầm, nước Đại Việt không ngừng lớn mạnh…

1000 năm trước, theo Đại Việt Sử lược, thành Đại La có chu vi gần 2.000 trượng (khoảng 6.000 m), với hơn 5.000 mái nhà. Hà Nội hôm nay gồm 29 quận, huyện, thị xã, 577 xã, phường, với diện tích 3.344 km2, dân số hơn 6,5 triệu người, mang trong mình những tiềm năng, sức mạnh tinh thần, vật chất to lớn”.

Cũng trong buổi khai mạc sáng nay, bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO, đã trao bằng Di sản văn hóa thế giới khu Trung tâm hoàng thành Thăng Long cho lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

Kết thúc lễ khai mạc ngắn gọn và ấn tượng là màn thả chim bồ câu. Khi quả địa cầu lớn đặt bên trái sân khấu từ từ nở ra, 1000 con chim bồ câu tung cánh bay lên, mang đến niềm vui phấn khích cho người dân đi dự hội. Hàng trăm ống kính đủ loại đều nhất loạt hướng lên nền trời trong vắt của mùa thu Hà Nội, nơi những cánh chim đang ríu rít tung bay.

Ngay sau khi lễ khai mạc tại sân khấu chính ở vườn hoa Lý Thái Tổ kết thúc, tại bốn sân khấu nhỏ chung quanh hồ Gươm đồng loạt diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng đại lễ. Hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên thuộc nhiều đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trình diễn những tiết mục ca múa nhạc tổng hợp, các loại hình nghệ thuật dân gian từ 10giờ sáng cho tới tận 16 giờ 30 chiều, phục vụ đông đảo người dân đi dự hội.

Lễ khai mạc sáng nay mở đầu cho hàng loạt chương trình, hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chiều nay, sẽ có ba cuộc triển lãm, gồm triển lãm các tác phẩm văn học nghệ thuật, triển lãm ảnh nghệ thuật, triển lãm thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam, khai mạc tuần phim lịch sử. Tối nay, chương trình nghệ thuật Đêm Hồ Gươm lung linh và trình diễn áo dài truyền thống sẽ diễn ra tại khu vực hồ Gươm. Tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội, tối nay, sẽ có chương trình hòa nhạc với chủ đề “Hội nhập quốc tế - niềm tin hướng tới tương lai” do NSND Đặng Thái Sơn trình diễn.

Trong mười ngày Đại lễ, nhiều hoạt động phong phú, ấn tượng, diễn ra đều khắp các quận, huyện với sự tham gia của nhiều tổ chức, người dân, thanh thiếu niên thủ đô.

Trọng điểm của Đại lễ kỷ niệm là Lễ mít tinh, diễu binh diễu hành lớn nhất trong lịch sử tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 10-10. Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ kết thúc vào tối 10-10 bằng một đêm hội nghệ thuật tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Lửa thiêng được thắp sáng trên Đài lửa,
sẽ cháy suốt trong 10 ngày Đại lễ.

Đông đảo người dân có mặt tham gia lễ khai mạc.

Du khách nước ngoài hòa chung niềm vui ngày Đại lễ.

Biểu diễn đàn Acordeon tại sân khấu quanh hồ Gươm.

Màn biểu diễn của thiếu nhi Nga.

HỒNG MINH-TUYẾT LOAN-NGỌC XIÊM

Có thể bạn quan tâm