Quang cảnh lễ khai giảng.

Đại học là nơi tạo ra tri thức mới

Ngày nay, sức mạnh của một dân tộc, của một đất nước không chỉ dựa vào tài nguyên được đào lên để bán, mà sức mạnh phải tạo ra từ trí tuệ mỗi người. Đại học không chỉ học để thi, để lấy điểm cao một cách đơn thuần, mà là nơi sản sinh ra tri thức mới, giá trị mới và người tạo ra nó không ai khác chính là sinh viên.
Học sinh ngắm triển lãm các bức tranh của mình và bạn học trong lễ khai giảng

Niềm vui trong ngày hội tựu trường

Dịp khai giảng năm học 2023-2024, với tinh thần kiến tạo “Trường học hạnh phúc” và phương châm “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, nhiều trường học đã tổ chức phần “lễ” ngắn gọn, tiết kiệm; đồng thời đa dạng các hoạt động bổ trợ hấp dẫn và sáng tạo để toàn thể học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh cùng chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày đầu tiên của năm học mới.
Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

Hôm nay 5/9, học sinh, thầy cô giáo tại các trường học trên cả nước cùng hòa chung trong không khí vui tươi, phấn khởi của lễ khai giảng, sẵn sàng bước vào năm học mới. Tuy nhiên, ít ai biết tại sao ngày 5/9 được chọn là Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai giảng.

Các thầy, cô giáo luôn là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Sáng nay (5/9), tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội), đến dự và phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 của thầy cô giáo và học sinh, sinh viên Trường Hữu Nghị T78, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo luôn “là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2022-2023. (Ảnh: TTXVN)

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2022-2023

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng năm học 2022-2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại 4 Học viện trực thuộc và trường chính trị ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong năm học 2022-2023, Học viện tập trung phương châm: “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)

Nỗ lực dạy các cháu hình thành nhân cách về tình yêu thương, trung thực, sự nỗ lực, sống có lý tưởng, vươn lên từ khó khăn, gian khổ

Sáng 5/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ.