Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao cờ lưu niệm tặng các đoàn.

Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách tại Điện Biên

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tối 23/4 tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách với chủ đề “Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca”.
Tuyên dương các doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024.

Tuyên dương 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024

Sáng 22/4, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tổ chức sự kiện xét chọn tuyên dương 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024, qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Giới thiệu sách cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và đoàn viên thanh niên xã Trung Bình, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề.

Sóc Trăng: Nhiều hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Trong 2 ngày 19 và 20/4, các đồn Biên phòng và Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển tham gia hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.
Các thầy, cô giáo, các em học sinh tham quan gian trưng bày sách tại chương trình.

Hà Nam hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4), tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc; ngày 20/4, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam tổ chức nói chuyện chuyên đề “Văn hay, sách quý đồng hành cùng chúng ta cất cánh”.
Ngày Sách và Văn hoá đọc tại Cà Mau là dịp để tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản…, và những cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Cà Mau hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc

Chiều 19/4, trong không khí sôi nổi của các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc, tỉnh Cà Mau chính thức khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024.
Giới thiệu không gian trưng bày sách về chiến thắng Điện Biên Phủ

Ấn tượng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum” lần thứ III, năm 2024

Ngày 19/4, tại huyện Đăk Hà, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum” lần thứ III, năm 2024 gắn với Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách”, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.
Các đại biểu cắt băng Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 tỉnh Bắc Ninh năm 2024.

Bắc Ninh: Sôi nổi các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Sáng 12/4, tại khu vực Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh diễn ra Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 tỉnh Bắc Ninh năm 2024. Hơn 100.000 đầu sách và gần 2 triệu bản sách đăng ký trưng bày tại các gian trưng bày đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và bạn đọc.
Lâm Đồng xây dựng và phát triển văn hóa đọc từ thành thị đến vùng sâu

Lâm Đồng xây dựng và phát triển văn hóa đọc từ thành thị đến vùng sâu

Tỉnh Lâm Đồng kêu gọi mỗi cá nhân, tổ chức và các cấp, các ngành góp sức xây dựng phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; xây dựng, phát triển văn hóa đọc từ thành thị đến xã, thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động giới thiệu sách của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc 2022.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Gắn với chuyển đổi số

Năm nay, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra từ 15/4 đến hết 1/5 trên phạm vi cả nước với các thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”. Đặc biệt, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay gắn liền với chuyển đổi số, với mục tiêu đưa sách đến với nhiều người đọc hơn.
Nhà báo Mai Sông Bé với các số báo Nhân Dân hằng tháng mà ông đã dày công sưu tầm và đóng thành quyển để lưu giữ.

Thư viện “dân lập” ở Cù Lao Rùa với hơn 10.000 đầu sách

Một ngày đầu năm mới Giáp Thìn, chúng tôi có dịp tới Cù lao Thạnh Hội (còn gọi là Cù lao Rùa), xã Thạnh Hội, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thăm nhà báo Mai Sông Bé, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai. Ông là người đã thực hiện công trình thư viện tư nhân cho những người yêu sách báo với hơn 10.000 đầu sách.
“New Sky-Line - Tủ sách chân trời luôn mới” góp phần lan tỏa giá trị văn hoá đọc (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lan tỏa Dự án cộng đồng “New Sky-Line - Tủ sách chân trời luôn mới”

Với thông điệp "Take a book, leave a book - Cùng nhau lan tỏa văn hóa đọc", Dự án cộng động “New Sky-Line - Tủ sách chân trời luôn mới” đã  trao  tặng  gần 100 kệ sách tại các điểm công cộng và trường học tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam - Góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tạo thêm điều kiện để mọi người có cơ hội tiếp cận và chia sẻ sách, lan tỏa thói quen đọc sách đến cộng đồng.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Đường sách thành phố Thủ Đức.

Khánh thành Đường sách thành phố Thủ Đức

Sáng 22/12, Thành ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Đường sách thành phố Thủ Đức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và hướng đến chào mừng thành phố Thủ Đức bước sang năm thứ 4 hình thành và phát triển (1/1/2021-1/1/2024).
Nhà văn hóa cộng đồng-ngôi nhà trí tuệ ở xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên).

Nỗ lực vun đắp nghĩa tình, trao truyền văn hóa ở Hà Tĩnh

Gắn kết nhà văn hóa cộng đồng-ngôi nhà trí tuệ, xây dựng cụm dân cư sinh thái, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu… là những cách làm sáng tạo mà tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhằm vun đắp nghĩa tình, giữ gìn và trao truyền văn hóa truyền thống, góp phần khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của người Hà Tĩnh trong thời kỳ mới.
Phong trào đọc sách đang từng bước lan rộng.

Thúc đẩy tình yêu sách từ những đại sứ văn hóa đọc

Lan tỏa mạnh mẽ và tích cực, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tham gia, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã góp phần thúc đẩy, khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ. Cuộc thi được đánh giá là hoạt động quan trọng nhằm triển khai hiệu quả Đề án Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.