Khắc sâu lời Bác qua mỗi chiến công, việc làm

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an nhân dân chuyển từ học tập sang làm theo, thể hiện bằng những việc cụ thể, thiết thực, có chiều sâu. Thông qua thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của từng cán bộ, chiến sĩ, các giải pháp, trọng tâm đột phá giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tự soi, tự sửa, đã đem lại hiệu quả tích cực.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình thường xuyên xuống vùng biển tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. (Ảnh Trường Huy)
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình thường xuyên xuống vùng biển tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. (Ảnh Trường Huy)

Nội dung học tập và làm theo Bác được bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc của cấp ủy, đơn vị, đoàn thể trong toàn lực lượng, nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ luật, trách nhiệm với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân. Nhiều cấp ủy xây dựng, phát triển hiệu quả các mô hình phù hợp: "Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân", "Tiết kiệm theo gương Bác", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", "Làm hết việc, không hết giờ", "Xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Các đơn vị cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện cụ thể của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Thực hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo Bác có nhiều đổi mới.

Những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã góp phần lan tỏa hình ảnh người Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân. Từ năm 2018 đến năm 2022, lực lượng công an có 46 cán bộ, chiến sĩ hy sinh giữa thời bình, hơn 1.000 người bị thương trong khi thi hành công vụ.

Công an tỉnh Bắc Giang vinh dự và tự hào là nơi có Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Những năm qua, Công an tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ðảng, phù hợp từng đối tượng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ.

Công an Ðắk Nông lại lựa chọn những vấn đề còn hạn chế trong công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để tập trung giải quyết. Ðây được xác định là nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA của Bộ Công an. Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ðảng ủy Công an tỉnh ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ÐUCA về tăng cường sự lãnh đạo công tác cải cách hành chính trong tình hình mới và thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa gồm tám lĩnh vực, 69 thủ tục hành chính.

Ðây là bước đột phát trong cải cách hành chính. Toàn bộ việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý thủ tục hành chính và trả kết quả được tập trung một đầu mối, giúp cho nhân dân tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại. Công an tỉnh thường xuyên giám sát giờ làm việc, hoạt động của cán bộ, chiến sĩ làm việc tại bộ phận một cửa bằng hệ thống camera hiện đại ghi âm, ghi hình; góp phần phòng chống tiêu cực, thái độ nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, chiến sĩ với công dân, doanh nghiệp.

Ðại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chia sẻ: Mục tiêu của tuyên truyền trong đảng viên, cán bộ, chiến sĩ là hướng tới tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả thực hiện các mặt công tác. Chỉ trong hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công an tỉnh có 17 mô hình được các cấp biểu dương, khen thưởng và tổ chức nhân rộng. Công an Bình Phước tổ chức quán triệt, nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng (11/3/1948-11/3/2023) bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu công an các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những nội dung cốt lõi của các chuyên đề hằng năm.

Với tiêu chí mỗi chi bộ, đảng bộ phải xác định điểm đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05; đây được coi là giải pháp hiệu quả để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên của các tổ chức đảng.

Thiếu tá Trần Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 20 cá nhân nữ xuất sắc nhất nhận danh hiệu Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2022. Ở vị trí công tác có khối lượng công việc phải giải quyết khá nhiều, Thiếu tá Nhung luôn sắp xếp công việc khoa học, bài bản. Chị luôn dành thời gian quan tâm đời sống, tâm tư nguyện vọng, hỗ trợ khó khăn trong công việc cũng như đời sống riêng của cán bộ, hội viên. Thiếu tá Trần Thị Hồng Nhung cùng các hội viên thực hiện nhiều công trình hiệu quả cao như: "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tạo nếp sống văn hóa giao thông - Vì an toàn giao thông cho mọi người"; "Nữ Cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn và chỉ huy điều khiển giao thông - Bản lĩnh, tự tin trong các mặt công tác, chiến đấu".

Thiếu tá Nhung chia sẻ: Học tập Bác không phải là những điều gì xa vời, tôi học Bác tác phong giản dị, quan tâm nhân dân, cán bộ, chiến sĩ của mình từ những điều nhỏ bé nhất. Kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của anh em, giải quyết kịp thời, tạo đồng thuận từ trên xuống dưới thì công việc mới trơn tru, nhịp nhàng, hiệu quả cao.

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an yêu cầu: Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân dù ở cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên "tự soi", "tự sửa", tự tu dưỡng, rèn luyện; phải luôn nhận thức sâu sắc, phải nỗ lực cao nhất để thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy. Ðặc biệt là lời huấn thị: "Ðối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính" nhằm giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước mọi cám dỗ, luôn tâm niệm và coi trọng, xác định rõ "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".