Tích cực khắc phục hậu quả mưa tuyết.
Chúng tôi có mặt ở tổ 12 thị trấn Sa Pa, trời vẫn âm u mây xám, gió thổi ù ù, nhiệt độ giữa trưa ở mức dưới 8 độ C, rét buốt như có kim châm. Anh Nguyễn Mạnh Hùng cùng vợ và cậu con trai mặc áo chống rét dày cộm, chân đi ủng, đội mũ len trùm kín tai, miệt mài dùng liềm, dao phát thu dọn những đám dây su su bị héo quắt, dọn dẹp những giàn su su bị gẫy đổ bẹp gí sau trận mưa tuyết lịch sử. “Tuyết rơi liên tục trong hơn 20 giờ liền, phủ dày cả gang tay người lớn, có chỗ đến 40cm, thì giàn nào chịu cho nổi sức nặng đè xuống, nên hầu hết bị sập đổ. Cả giàn đỡ bằng cột bê-tông cũng bị đổ do hiệu ứng lan truyền vì dây thép làm giàn giằng kéo”- anh Hùng nói.
Theo thống kê của huyện Sa Pa, trận mưa tuyết đã làm sập mái nhà của sáu hộ dân, làm hỏng 3.100 mét vuông nhà lưới trồng hoa phong lan, cà chua; làm chết hơn 200 con trâu, bò ở 16/18 xã, thị trấn. Đặc biệt, tuyết làm sập đổ giàn su su, giập nát 20 ha rau vụ đông, 5 ha cây dược liệu ác- ti-sô, hư hỏng hơn 20 nghìn chậu hoa Tết…. Tổng thiệt hại ước tính là khoảng hơn 20 tỷ đồng.
Hơn nửa tháng qua, người dân Sa Pa tích cực khắc phục hậu quả do mưa tuyết gây ra. Ở khu vực Thác Bạc, Ô Quý Hồ - thủ phủ của vùng su su Sa Pa, người dân tập trung nhân lực nhặt quả rụng, thu dọn dây su su bị héo chết, đốt bỏ; đồng thời xới xáo đất, bón phân ka-li quanh gốc cũ để kích thích su su nảy mầm tái sinh cho vụ tới. Đối với diện tích su su già cỗi thì tiến hành trồng lại. Khó khăn nhất là tiền vốn đầu tư vào làm lại giàn su su bị gẫy đổ, lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Ông Trần Văn Vân, ở tổ 11 thị trấn Sa Pa, có khoảng bốn ha su su bị sập giàn, cho biết: “ Tính ra phải tốn gần trăm triệu đồng để làm lại giàn bằng bê-tông, dây thép. Nhưng bây giờ tôi khắc phục nhanh bằng cách mua cây chống gỗ và sào trúc, tre, nứa để bắc lại giàn; vừa nhanh, vừa tiết kiệm tiền để kịp cho vụ su su ngoài Tết, rồi tính sau”.
Tại huyện Bát Xát, mưa tuyết phủ ngập trắng, làm hư hỏng gần 700 ha thảo quả - một loại dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao của người dân xã Ý Tý, Dền Sáng, Ngải Thầu… Thảo quả là loại thân bụi, bị ủ lâu ngày trong tuyết lạnh nên bị gẫy đổ và thối nhũn. Ngoài ra còn hơn 600 ha rau bị giập nát, thối hỏng; tổng thiệt hại khoản 18 tỷ đồng. Chính quyền và cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con nông dân là người dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì cắt bỏ những thân cây gẫy đổ, héo, thối; làm cỏ vệ sinh và xới xáo quanh gốc để tạo điều kiện tốt cho cây phục hồi, sinh trưởng.
Mưa tuyết làm hư hại rau bắp cải của người dân Sa Pa.
Chủ động phòng, chống rét hại tiếp diễn.
Hiện tại thời tiết ở Lào Cai, đặc biệt là các địa phương vùng núi cao như Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai, Mường Khương vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại (dưới 13 độ C). Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, từ nay đến Tết nguyên đán còn có nhiều đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết tiếp tục rét hại kéo dài. Vì vậy, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi. Thời gian gần đây, tại các bệnh viện huyện Bắc Hà, Sa Pa, Mường Khương…, số bệnh nhân là người già và trẻ em bị mắc các bệnh hô hấp, tim mạch, khớp… tăng đột biến gấp nhiều lần ngày thường. Ngành y tế đã bổ sung cơ số thuốc phục vụ điều trị các bệnh liên quan cho các bệnh viện tuyến huyện và Trạm y tế các xã vùng cao - nơi có rét hại. Tại các bệnh viện này, áp dụng các biện pháp sưởi ấm bằng điện cho các khoa, phòng bệnh nhân nhi, nội và cấp cứu.
Để chống rét cho cây trồng, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con áp dụng biện pháp ủ ấm bằng rơm, rạ, nước và dùng lưới che bằng ni-long; đặc biệt đối với các loại hoa, rau ở Sa Pa phục vụ Tết nguyên đán. Đối với gia súc, khuyến cáo bà con nông dân nuôi nhốt trong chuồng trại kín gió, không thả rông; dự trữ thức ăn khô như rơm rạ, thân ngô cho trâu, bò ăn trong những ngày rét đậm; tăng cường thêm thức ăn tinh như bột cám, sắn, khoai để giữ sức cho trâu, bò trong những ngày rét hại kéo dài. Một biện pháp hiệu quả là lùa gia súc xuống vùng thấp, có nhiệt độ cao hơn để tránh rét. Tính đến nay, tại huyện Sa Pa và Bát Xát đã có hàng trăm con trâu, bò được “sơ tán” xuống sát TP Lào Cai tránh rét hại kéo dài.