Tin nổi bật ngày 16/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu; Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Tin nổi bật ngày 16/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu; Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí quốc gia qua các năm; Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga; Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII… là một số tin tức nổi bật ngày 16/6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí quốc gia qua các năm

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí quốc gia qua các năm.

4d6c02a7f36f72312b7e.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu, đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm, nhân dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các nhà báo; khẳng định đây là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động và trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà; mong muốn các nhà báo tiếp tục là những người truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp, nhất là với các nhà báo trẻ, là tấm gương về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh, trách nhiệm và lòng tự trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hơn một thế kỷ qua, từ số báo Thanh Niên đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đến nay, báo chí Cách mạng Việt Nam luôn đồng hành với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc, có những đóng góp bền bỉ và sáng tạo. Trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, báo chí luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nóng bỏng, phản ánh đời sống của nhân dân, cổ vũ cái đúng, cái mới, cái đẹp, đấu tranh với cái sai, cái xấu, góp phần tạo đồng thuận xã hội và tạo dựng niềm tin yêu của Dân với Đảng, của Đảng với Dân.

Ghi nhận công sức của các thế hệ nhà báo và những người làm báo đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên mặt trận đặc biệt quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, vai trò của báo chí cách mạng càng quan trọng. Trong bối cảnh công chúng tiếp nhận thông tin qua nhiều nền tảng, nhiều nguồn, với tốc độ rất nhanh, báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong không khí thân mật, các nhà báo đã chia sẻ những kỷ niệm nghề nghiệp, những tâm huyết đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước; bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện tác nghiệp, cung cấp thông tin kịp thời để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng các nhà báo ký tên lưu niệm trên tấm biểu trưng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat

Sáng 16/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào và Đoàn đang thăm và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7 tại Việt Nam.

72bc7a71ecb96de734a8.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khamphan Phommathat cùng Đoàn lần này; nhấn mạnh cùng các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước ngay sau thành công của Đại hội của mỗi Đảng, chuyến thăm của đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào tiếp tục thể hiện sự coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước tiến hành trong thời gian qua, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone từ ngày 7-9/6 vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, để quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp là có sự đóng góp của nhiều ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của hai Bộ Tư pháp; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, coi đây là nhiệm vụ chiến lược đối với sự phát triển của mỗi nước. Việt Nam trước sau như một luôn ủng hộ Lào phát triển, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Lào trên tất cả các lĩnh vực.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả hợp tác tích cực giữa hai ngành tư pháp Việt Nam-Lào trong hơn 40 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, hai Bộ Tư pháp cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, cùng nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ tư pháp, phối hợp có hiệu quả để thực hiện các thỏa thuận cấp giao giữa hai Đảng, hai nước, nhất là việc xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để triển khai có hiệu quả các dự án kết nối trọng điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18/6/2026.

568e7e7087b806e65fa9.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công thương; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Tài chính; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Công an và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Nga trên cương vị mới. Chuyến công tác gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga, thúc đẩy đối thoại, hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Với tâm thế chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn 2027-2030. Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò cầu nối, góp phần đưa quan hệ ASEAN-Nga ngày càng phát triển thực chất, tương xứng tiềm năng của hai bên. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp tích cực vào tiến trình định hình hợp tác ASEAN-Nga trong giai đoạn sắp tới.

Triển khai thống nhất, đồng bộ định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

Sáng 16/6, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI được tổ chức nhằm quán triệt Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản trong Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; đồng thời, trao đổi, thảo luận về yêu cầu, nội dung kế hoạch và các giải pháp triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, Đề án và Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống các cơ quan tham gia công tác lập pháp.

39baeb5e0e968fc8d687.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ chủ trì hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 19 về xây dựng pháp luật. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có kết luận riêng về lĩnh vực này. Đến nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Bộ Chính trị tiếp tục có kết luận về xây dựng pháp luật, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với nhiệm vụ hoàn thiện thể chế.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đặt ra khối lượng công việc rất lớn với 192 nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Trong đó, Chính phủ là cơ quan chủ trì phần lớn nhiệm vụ. Vì vậy, chất lượng của một đạo luật, tuổi thọ của luật phụ thuộc rất lớn vào khâu chuẩn bị ban đầu của Chính phủ, các bộ, ngành.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ nay cho đến hết năm 2026 có 61 nhiệm vụ đã được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026; cùng với đó, có 39 nhiệm vụ cần hoàn thành năm 2027 để đưa vào Chương trình năm 2028; 26 nhiệm vụ cần hoàn thành năm 2028 để đưa vào Chương trình năm 2029; 14 nhiệm vụ cần hoàn thành năm 2029 để đưa vào Chương trình năm 2030.​

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau Hội nghị này, các cơ quan, bộ ngành khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm và triển khai thực hiện ngay việc rà soát, nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16 (phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026). Cơ quan nào không hoàn thành sẽ phải kiểm điểm nghiêm túc.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình chuẩn bị, trình các dự án luật. Các dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội phải do bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo, trừ trường hợp có Phó Thủ tướng tham dự và phát biểu thay. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm trách nhiệm chính trị, trách nhiệm chuyên môn và chất lượng của dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức

anh-chu-tich-quoc-hoi.jpg
Quang cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 16/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow đang thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Đức, đánh giá cao vai trò của Đức trong Liên minh châu Âu và sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và luật pháp quốc tế. Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo, đồng thời cho rằng vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hợp tác nghị viện, sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước và thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam. Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Đức phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 456 đại biểu, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên thuộc 71 tổ chức Hội trực thuộc trong cả nước.

051c0b02e4ca65943cdb.jpg
Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong hai ngày 16 và 17/6 với chủ đề: "Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới; xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Phát biểu khai mạc phiên thứ nhất, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Hội và phong trào cựu chiến binh. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII gồm những đồng chí tiêu biểu, đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo Hội hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía nam

Ngày 16/6, tại Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026, vòng sơ khảo khu vực phía nam. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội thi dự và phát biểu khai mạc.

630ae5b71a7f9b21c26e.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu khai mạc hội thi.

Hội thi có 80 báo cáo viên xuất sắc đến từ 28 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đây là những đồng chí tiêu biểu được lựa chọn qua hội thi ở các cấp, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, kỹ năng và trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên trong Quân đội.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đây là dịp để Tổng cục Chính trị đánh giá thực chất chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong toàn quân; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sắc bén, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc đại diện Quân đội tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng phóng hỏa làm 2 người tử vong tại Vĩnh Long

Ngày 16/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Lynh (sinh năm 1973, trú xã Thạnh Phước) để điều tra về hành vi giết người.

e53b83c05b08da568319.jpg
Đối tượng Lynh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong tranh chấp tài sản với người thân trong gia đình, vào sáng 8/6, Trần Ngọc Lynh điều khiển xe mô-tô, mang theo xăng đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy tại xã Bình Đại, nơi bà T.T.N.L. (em ruột của Lynh) làm giám đốc để phóng hỏa.

Tại đây, Lynh đã tạt xăng vào khu vực bên trong công ty rồi châm lửa đốt trước khi rời khỏi hiện trường. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, khiến ông T.N.L. (sinh năm 1944, cha ruột của Lynh) và bà L.T.T.H. (sinh năm 1984) tử vong.

Vụ cháy còn gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Giá vàng ngày 16/6: Trong nước, thế giới tiếp đà đi lên

Trong phiên giao dịch hôm nay (16/6), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước tăng mạnh 1-1,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng, giao dịch trên ngưỡng 4.300 USD/ounce.

a37863318ff90ea757e8.jpg
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 16/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 149,5-151,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 149,4 triệu đồng/lượng, bán ra 151,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 148,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 151,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 148-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 2,5 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 16/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 14,3 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.322,8 USD/ounce.

Giá vàng bật tăng trở lại trong bối cảnh Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận sơ bộ gia hạn ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Diễn biến này khiến giá dầu giảm mạnh, qua đó làm dịu bớt lo ngại lạm phát và kéo lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

EU mở nhóm đàm phán đầu tiên với Ukraine và Moldova

Nhóm đàm phán tập trung vào 35 chương nội dung, trải rộng từ lĩnh vực nền tảng như pháp quyền, tiêu chuẩn dân chủ, tính độc lập của tư pháp, chính sách chống tham nhũng đến môi trường, nông nghiệp.

29fd3846d48e55d00c9f.jpg
Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/6, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa tiến trình xin gia nhập của Ukraine và Moldova bước sang một giai đoạn mới sau thời gian dài đình trệ khi các đại sứ EU nhất trí mở nhóm đàm phán đầu tiên với hai nước ứng cử viên.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhóm đàm phán này tập trung vào 35 chương nội dung, trải rộng từ các lĩnh vực nền tảng như pháp quyền, tiêu chuẩn dân chủ, tính độc lập của tư pháp, chính sách chống tham nhũng đến môi trường, nông nghiệp. Đây được xem là những điều kiện cốt lõi trong tiến trình gia nhập EU.

Các chuyên gia nhận định động thái trên mang ý nghĩa chính trị quan trọng, song chưa đồng nghĩa với việc Ukraine và Moldova sẽ sớm trở thành thành viên khối.

Theo giới phân tích, hai nước vẫn phải trải qua một tiến trình đàm phán dài và phức tạp, bao gồm việc điều chỉnh hệ thống pháp luật để phù hợp với các quy định của EU.

Có thể bạn quan tâm