Bản kiến nghị yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài, tôn trọng Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 mà nước này là thành viên, chấm dứt việc xây dựng trái phép các đảo nhân tạo và quân sự hóa, chấm dứt các hành động ngăn cản bất hợp pháp ngư dân Việt Nam đánh bắt trên ngư trường truyền thống của mình.
Bản kiến nghị của CRAFV được đăng tải trên trang mạng của tổ chức này và trên địa chỉ www.change.org để lấy chữ ký ủng hộ, trước khi được gửi tới lãnh đạo và các cơ quan chức năng của Pháp và Liên hiệp châu Âu (EU), đại sứ các nước Mỹ, Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước ASEAN tại Pháp và các phương tiện truyền thông quốc tế.
* Theo Roi-tơ, ngày 12-8, Đặc phái viên Chính phủ Phi-li-pin, cựu Tổng thống P.Ra-mốt cho biết, Ma-ni-la muốn xúc tiến các cuộc thảo luận chính thức với Trung Quốc để thăm dò lộ trình hướng tới hòa bình và hợp tác. Ông Ra-mốt vừa kết thúc chuyến công du Hồng Công (Trung Quốc) trong nỗ lực làm dịu căng thẳng giữa Phi-li-pin và Trung Quốc sau phán quyết của Tòa Trọng tài.
* Trong khi đó, tờ Ngôi sao Phi-li-pin lại cho biết, Phi-li-pin có thể xúc tiến một vụ kiện mới với Trung Quốc tại Tòa Trọng tài về những hư hại do phá hủy môi trường biển ở Biển Đông. Báo này dẫn lời Thẩm phán Tòa án Tối cao Phi-li-pin A.Ca-pi-ô cho rằng, phán quyết hôm 12-7 của Tòa Trọng tài không bao gồm phán quyết Trung Quốc bồi thường cho Phi-li-pin vì phá hủy môi trường biển. Ma-ni-la đã gửi lên Tòa bằng chứng và nêu sáu vấn đề chính, cáo buộc Bắc Kinh gây thiệt hại nghiêm trọng đến môi trường biển khi xây dựng các đảo nhân tạo thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Phi-li-pin. Tuy nhiên, Ma-ni-la đã không đưa ra yêu cầu bồi thường bằng tiền từ Bắc Kinh.