Kazakhstan giới hạn nhiệm kỳ tổng thống và sử dụng lại tên gọi cũ của thủ đô

Ngày 17/9, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ký ban hành luật về sửa đổi Hiến pháp, trong đó áp dụng nhiệm kỳ tổng thống 7 năm và lấy lại tên Astana làm tên thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. (Ảnh: REUTERS)
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. (Ảnh: REUTERS)

Theo hãng tin Sputnik, thông báo của Văn phòng Tổng thống Kazakhstan có đoạn: "Người đứng đầu nhà nước đã ký 1 đạo luật của Cộng hòa Kazakhstan về việc áp dụng các sửa đổi và thay đổi đối với Hiến pháp của đất nước".

Trước đó, ngày 16/9, Quốc hội Kazakhstan đã thông qua những sửa đổi trong hiến pháp nhà nước về nhiệm kỳ tổng thống 7 năm và sử dụng lại tên cũ của thủ đô nước này là Astana.

Ngày 1/9, Tổng thống Tokayev đã đề xuất giới hạn nhiệm kỳ tổng thống Kazakhstan xuống còn 7 năm mà không có quyền tái cử.

Tổng thống Kazakhstan hiện được bầu với nhiệm kỳ 5 năm và được giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Thủ đô có nhiều nhà chọc trời của quốc gia Trung Á này đã được đổi tên thành Nur-Sultan hồi tháng 3/2019 để vinh danh Tổng thống sắp mãn nhiệm khi đó là ông Nursultan Nazarbayev.

Ông Nazarbayev nắm quyền ở Kazakhstan từ năm 1991 và bất ngờ từ chức vào năm 2019.