Italia lập kỷ lục thế giới đua xe đạp lòng chảo đồng đội nam

NDO -

Đội đua Italia giành huy chương vàng Olympic nội dung đồng đội nam môn xe đạp lòng chảo, đồng thời phá kỷ lục thế giới do chính họ nắm giữ.

Thành viên đội đua xe đạp lòng chảo nam Italia ăn mừng sau khi lập kỷ lục thế giới mới. (Ảnh: Getty Images)
Thành viên đội đua xe đạp lòng chảo nam Italia ăn mừng sau khi lập kỷ lục thế giới mới. (Ảnh: Getty Images)

Trong trận chung kết diễn ra khá gay cấn tại trường đua Izu Velodrome chiều nay, bốn thành viên đội đua xe lòng chảo nam Italia đã về nhất với thành tích 3 phút 42 giây 032, nhanh hơn 0,3 giây so với kỷ lục thế giới cũ do chính họ thiết lập ở lượt đua vòng loại ngày hôm qua.

Với việc đội Anh để thua Đan Mạch ngày hôm qua, điều đó có nghĩa là trận chung kết hôm nay sẽ tìm ra nhà vô địch Olympic mới ở nội dung này, chấm dứt chuỗi thống trị của đội tuyển Anh kể từ năm 2008.

Cuộc đua giành tấm huy chương vàng diễn ra khá gay cấn giữa Italia và Đan Mạch, đội từng phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó để giành huy chương vàng tại giải vô địch thế giới năm 2020 tại Berlin. Nhưng trong cuộc đấu tay đôi với Italia tại Olympic Tokyo lần này, người Đan Mạch đã không thể hoàn thành mục tiêu bước lên bục cao nhất tại Olympic lần đầu tiên kể từ năm 1968. Thay vào đó, Italia đã trở thành nhà vô địch mới.

Bộ tứ của Italia gồm bốn thành viên Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon và Jonathan Milan dẫn đầu trong nửa đầu 16 vòng đua trên quãng đường 4.000m, nhưng Đan Mạch gồm Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederick Madsen và Rasmus Pedersen đã bắt kịp và vượt lên dẫn ngược trở lại kể từ mốc 3.000m, sau khi bị dẫn trước khá sít sao.

Tuy vậy, Đan Mạch lại không duy trì được lợi thế, để Italia thu hẹp khoảng cách trong hai vòng đua cuối cùng nhờ pha nước rút tốc độ của Ganna. Chung cuộc, Italia về nhất với kỷ lục thế giới mới, chỉ nhanh hơn Đan Mạch đúng 0,166 giây.

Đây là lần đầu tiên sau 61 năm, Italia có huy chương vàng ở nội dung này. Lần cuối cùng các tay đua của họ lên ngôi vô địch Olympic là tại Rome năm 1960, trong khi lần gần nhất họ đứng trên bục huy chương là tại Olympic Mexico City 1968 với tấm huy chương đồng.

Australia giành huy chương đồng trong cuộc đua cũng gay cấn không kém với đội New Zealand. Do một tay đua bị ngã do va chạm, New Zealand đành để mất tấm huy chương đồng vào tay người hàng xóm Australia.

Như vậy, cho đến thời điểm này, đã có tới sáu kỷ lục thế giới mới được thiết lập ở môn đua xe đạp lòng chảo chỉ sau hai ngày thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

Olympic Tokyo 2020