Italia dự kiến lập quỹ trí tuệ nhân tạo trị giá 1 tỷ euro

NDO - Italia dự định thành lập một quỹ đầu tư với số vốn ban đầu 1 tỷ euro để thúc đẩy các dự án phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

Thông tin trên được Thủ tướng Italia Giorgia Meloni công bố tại một hội nghị về AI ở thành phố Rome ngày 12/3.

Gửi thông điệp tới hội nghị qua video, bà Meloni nhấn mạnh Italia sẽ có cách tiếp cận riêng của mình với trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho biết phía chính phủ đang nghiên cứu ban hành một đạo luật về quản lý lĩnh vực này.

Dự luật về AI dự kiến sẽ được trình trong một vài tuần tới. Theo đó, chính phủ sẽ thành lập một cơ quan để hỗ trợ và giám sát quá trình triển khai chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia.

Quỹ đầu tư AI của Italia được hỗ trợ bởi CDP Venture Capital, một đơn vị của công ty cho vay nhà nước Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Theo ông Agostino Scornajenchi, giám đốc điều hành CDP Venture Capital, bên cạnh 1 tỷ euro vốn ban đầu, quỹ có thể huy động được thêm 2 tỷ euro từ khu vực tư nhân.