Ngày 6-10, trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, chánh thanh tra vũ khí Mỹ tại Iraq Charles A. Duelfer đã công bố một báo cáo mới dày 1.500 trang về chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) mà Mỹ cáo buộc chính quyền của cựu Tổng thống Saddam Hussein thực hiện và dựa vào đó phát động cuộc chiến chống Iraq hồi tháng 3-2003.
Trong báo cáo này, ông Charles A. Duelfer kết luận rằng Iraq đã phá hủy "về cơ bản" các loại vũ khí này và không có bằng chứng nào cho thấy Iraq tàng trữ hoặc tích cực thực hiện chương trình chế tạo WMD ở thời điểm Mỹ và Anh tấn công nước này.
Báo cáo khẳng định không có bằng chứng nào chứng tỏ Iraq khởi động lại chương trình hạt nhân sau năm 1991. Chính các thanh sát viên Mỹ cũng đã xác nhận Iraq đơn phương phá hủy kho vũ khí hóa học của nước này vào năm 1991 và không có bằng chứng tin cậy nào cho thấy Iraq nối lại việc sản xuất loại vũ khí này sau đó.
Iraq định duy trì vũ khí sinh học, nhưng sau đó đã phá hủy loại vũ khí này vào cuối năm 1995 do sợ bị phát hiện thì Liên hợp quốc sẽ không dỡ bỏ cấm vận chống nước này.
Điều quan trọng nữa là báo cáo thừa nhận ưu tiên hàng đầu của Saddam Hussein sau cuộc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 là làm thế nào để Liên hợp quốc dỡ bỏ lệnh cấm vận.
Theo các nhà quan sát chính trị Mỹ, kết luận của báo cáo mới này sẽ gây tác động tiêu cực tới chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ George W. Bush, người vẫn cho rằng mối đe dọa mà các chương trình vũ khí của Iraq, mối liên hệ của chế độ Saddam Hussein với các phần tử Al Qaeda "đang hội tụ và ngày một lớn" để biện minh cho quyết định tấn công xâm lược Iraq.