Intel sử dụng kiến trúc Pentium M cho các chip máy chủ

Sossaman, tên mã của dòng chip Xeon dành cho máy tính phiến mỏng mà Intel dự định công bố vào đầu năm 2006, có nguồn gốc từ dòng vi xử lý Pentium M dành cho các máy tính xách tay. Ông Stephen Thorne, giám đốc tiếp thị chi nhánh nền tảng máy chủ của Intel cho biết, Sossaman tiêu thụ một lượng điện tối đa là 31 watt, một lượng điện tương đối thấp đối với các chip máy chủ, vốn có thể tiêu thụ lượng điện tối đa lên tới 110 watt. Ông nói: "Chúng tôi đang triển khai một số công việc, trong đó tiết kiệm năng lượng là mối quan tâm chính".

Cũng với tiêu chí này, đến cuối năm nay, Intel sẽ công bố hai phiên bản chip Irwindale Xeon điện năng thấp với mức tiêu thụ năng lượng tối đa lần lượt là 90 và 55 watt. Dòng chip điện năng thấp Irwindales này sử dụng một vài kỹ thuật tiết kiệm năng lượng từ các chip Pentium M nhưng chủ yếu dựa trên kiến trúc của dòng Xeon hiện nay, vốn có nguồn gốc từ Pentium 4.

Dòng chip mới này, một phần trong lộ trình nâng cấp sản phẩm vi xử lý máy chủ của Intel - đã tập trung vào giải quyết vấn đề đang ngày được quan tâm về lượng điện tiêu thụ, cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng của dòng Pentium M, một dòng chip được thiết kế tại cơ sở của Intel tại Israel với ưu tiên về khả năng tiết kiệm năng lượng.

Doanh thu từ sản phẩm Pentium M đã trở thành một trong những nguồn thu quan trọng của Intel trong thời gian gần đây. Một số hãng máy tính thậm chí đã lắp đặt Pentium vào các máy tính để bàn. Đến năm 2007, Intel cũng sẽ giới thiệu các bộ vi xử lý có nguồn gốc từ Merom, một phiên bản sắp tới của Pentium M.

Ngoài ra, một trong số những thay đổi của Intel trong lộ trình sản phẩm là về tên gọi. Hãng này sẽ không định danh các chip Xeon và Itanium theo tốc độ gigahert nữa mà sẽ gọi chúng theo số model. Và như thế các chip Xeon 5000-series sẽ được dành cho các máy chủ cỡ nhỏ, trong khi các chip Xeon 7000-series sẽ dành cho các máy chủ có từ bốn bộ vi xử lý trở lên. Còn các chip Itanium sẽ được đánh số trong phạm vi 9000.

Các sản phẩm vi xử lý dành cho máy tính để bàn và xách tay của Intel sẽ được bán ra với tên gọi là các con số hàng trăm, thí dụ như Celeron 350. Tuy nhiên, các bộ chipset dành cho các máy để bàn doanh nghiệp thì lại được đặt tên theo các số trong phạm vi 3000.

Ông Thorne cũng lặp lại cam kết của Intel về các sản phẩm chip lõi kép. Các bộ vi xử lý lõi đơn Xeon sẽ được ngừng sản xuất khi các sản phẩm lõi kép bắt đầu xuất hiện, theo kế hoạch là vào cuối năm nay. Đến cuối năm 2006, 86% số bộ vi xử lý dành cho máy chủ mà Intel đưa ra thị trường sẽ là loại lõi kép, trong khi số sản phẩm lõi kép dành cho máy tính để bàn và xách tay sẽ chiếm khoảng 70%.

Có thể bạn quan tâm