Indonesia: 10.000 người biểu tình phản đối luật tự trị tại đảo Papua

Một nhóm biểu tình ăn mặc theo lối thổ dân cổ xưa
Một nhóm biểu tình ăn mặc theo lối thổ dân cổ xưa

Khoảng 10 nghìn người ở đảo Papua, Indonesia hôm qua đã biểu tình tuần hành, xông vào và làm náo loạn trụ sở của Hội đồng lập pháp tỉnh Papua tại thủ phủ Jayapua, phía đông bắc đảo Papua, gần giáp biên giới với Papua New Guinea để đòi chính phủ xem xét lại Luật Tự trị đặc biệt (SAL) được ban hành từ năm 2001. 

Cuộc biểu tình này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Papua. Đoàn người biểu tình phản đối SAL vì cho rằng luật này hoàn toàn không phù hợp và không đáp ứng nguyện vọng của người dân địa phương.

Họ tụ tập tại Abepura từ sáng sớm, cách thủ phủ Jayapura tới 25 km, sau đó rầm rộ kéo về trụ sở của cơ quan lập pháp, đầy kín các tuyến phố trung tâm. Do lo ngại bạo lực và cướp bóc xảy ra, dọc tuyến đường mà đoàn biểu tình đi qua, nhiều trường học, công sở, cửa hàng, cửa hiệu đã phải đóng cửa. Tuy vậy, nhiều chủ cửa hàng đã tiếp tế nước uống, đồ ăn cho đoàn người.

Nhiều người trong số họ ăn mặc trang phục cổ truyền Papua, khua chiêng, trống và mang hình nộm để bày tỏ sự phản đối SAL. Ngoài ra, đoàn biểu tình còn yêu cầu chính phủ Indonesia phải tổ chức các cuộc đối thoại quốc gia và quốc tế để giải quyết vấn đề Papua.  Cầm đầu đoàn biểu tình là ông Leo Imbiri, Thư ký Hội đồng bộ lạc Papua, đã yêu cầu hội đồng tỉnh Papua triệu tập một phiên họp đầy đủ các thành viên để ra tuyên bố chính thức bãi bỏ SAL.

Hội đồng tỉnh Papua đã phải cử ông Jhon Ibo, người phát ngôn của hội đồng, ra trấn an và giải thích với đoàn người biểu tình. Ông Ibo đã từ chối yêu cầu triệu tập một phiên họp toàn thể thành viên hội đồng tỉnh, nhưng cũng thay mặt tỉnh, hứa rằng sẽ tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại với Hội đồng bộ lạc Papua để thảo luận vấn đề tương lai SAL.

Ngoài cuộc biểu tình trên tại thủ phủ Jayapura, tại một số nơi khác trên đảo Papua như Sorong, Biak, người dân cũng tổ chức biểu tình nhưng quy mô nhỏ hơn do địa bàn dân cư thưa thớt và đường xá cách trở.

Papua là phần lãnh thổ cực đông của Indonesia, giáp với nước láng giềng Papua New Guinea. Đảo Papua còn mang nhiều tên khác như Irian Jaya, Tây Irian Jaya, Tây Papua, New Guinea.

Năm 1962, Hà Lan trao trả độc lập cho đảo Papua, đến năm 1963, Papua sáp nhập vào Indonesia. Nơi đây hiện vẫn là vùng nghèo nhất Indonesia và cũng là nơi có phong trào ly khai suốt hơn 40 năm qua. Suốt thời gian này, thỉnh thoảng xung đột vẫn xảy ra giữa quân đội chính phủ với các nhóm ly khai. Tại Papua cũng có nhóm du kích nổi loạn mang tên Phong trào Papua tự do (OPM) nhưng qui mô nhỏ hơn Phong trào Aceh tự do (GAM).

Bạo lực leo thang khi dưới thời tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri, quân đội được lệnh chính phủ tổ chức các chiến dịch “truy quét” các phần tử OPM. Sau đó, theo yêu cầu của chính phủ, bà Megawati đã ban hành SAL khi mà lúc đó, vấn đề Aceh cũng đang hết sức căng thẳng.

HÀ THANH GIANG
Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm