Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh ASEM là một tổ chức hợp tác gồm nhiều nước thành viên, trong đó có các nước phát triển và đi đầu về ICT và cả các nước đang phát triển còn gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân. Tuy nhiên, sự chênh lệch này tạo ra những cơ hội cho việc xây dựng những sáng kiến hợp tác nhằm hỗ trợ và bổ sung cho nhau.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bưu Chính Viễn thông Đỗ Trung Tá cho biết, cùng với sự cam kết mạnh mẽ của các lãnh đạo các nuớc ASEM qua các kỳ Hội nghị Thượng đỉnh, các cơ quan quản lý chuyên ngành và cộng đồng các doanh nghiệp ICT Á - ÂU đã đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai các đề án hợp tác cụ thể như việc xây dựng Mạng thông tin xuyên Á - ÂU (TEIN), các chương trình phối hợp nghiên cứu về mạng thông tin, các chương trình phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm giao dịch điện tử ASEM...
Hội nghị lần này hướng tới ba mục tiêu chính: Hệ thống hóa, gắn kết và nhân rộng các sáng kiến về ICT đã và đang triển khai trong ASEM; Gắn kết các sáng kiến về ICT của các khu vực khác mà các nước ASEM là thành viên; Thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp với các mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin cho sự phát triển của cộng đồng hai châu lục.
Hội nghị này là sự kiện quốc tế cấp Bộ trưởng lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác Á - ÂU trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông và là kết quả sáng kiến của Việt Nam về “Hợp tác ASEM trong ứng dụng CNTT để phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực được các nguyên thủ các nuớc thành viên ASEM thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEM 5 tại Hà Nội hồi tháng 10-2004.
Hội nghị có chủ đề “Tăng cường hợp tác ứng dụng ICT trong việc phát triển nguồn nhân lực và xây dựng năng lực” được chia thành hai phần chính: Đối thoại nhà nước doanh nghiệp và Họp các bộ trưởng trao đổi và thông qua các chương trình hoạt động hợp tác ASEM trong giai đoạn tới.
Theo kế hoạch Hội nghị sẽ bế mạc vào ngày mai 1-12, thông qua thông cáo chung về kết quả đạt được, đồng thời thông qua một số đề xuất, dự án hợp tác có sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ thông tin ASEM.
| Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá:
|
| Ông Terry McParland, Giám đốc khu vực ASEAN của Tổ chức xúc tiến thương mại Enterprise Ireland thuộc Chính phủ Ireland:
Hiện nay, mức trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Ireland còn khá nhỏ. Các doanh nghiệp Ireland đang tìm hiểu thị trường Việt Nam và sẽ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam khi có đầy đủ cơ sở để tiến hành kinh doanh, chẳng hạn như các yếu tố về phân phối sản phẩm, nguồn nguyên vật liệu… Một trong những nhiệm vụ của tôi đến Việt Nam lần này là tìm kiếm các đối tác Việt Nam cho các doanh nghiệp Ireland. Các doanh nghiệp Ireland quan tâm đầu tư vào ngành công nghiệp phần mềm của Việt Nam, mà lĩnh vực dịch vụ ngân hàng và tài chính có thể là một lựa chọn. |