PGS, TS, Hiệu trưởng trường ĐH CNTT TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết tại Hội thảo Giải pháp công nghệ thông minh và hiệu quả cho ngành giáo dục tổ chức ngày 26-4 ở Hà Nội.
5 tháng qua, ĐH CNTT TP Hồ Chí Minh đã sử dụng hệ thống IBM PureSystems để xây dựng một nền tảng điện toán đám mây riêng, nhằm lưu trữ toàn bộ môi trường thư viện ảo của trường. Các khóa đào tạo, ứng dụng online và các hoạt động nghiên cứu khác của trường cũng sẽ được phát triển và kiểm thử trong môi trường điện toán đám mây này. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ những dự án khoa học nhất định trong các lĩnh vực hệ thống CNTT, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ nghệ phần mềm và truyền thông mạng.
Hiện ĐH CNTT TP Hồ Chí Minh có hơn 7.000 SV đang theo học, trong đó một nửa là học hệ chính quy. Trường có sáu ngành đào tạo chuyên sâu về CNTT.
Trường đặt ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ CNTT của cả nước, cung cấp dịch vụ cho các nhóm nghiên cứu cần tính toán hiệu năng cao, cung cấp dịch vụ đám mây cho mục đích nghiên cứu và triển khai ứng dụng có số người truy cập lớn, xây dựng các phòng thí nghiệm với hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu của các nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế, tin học hóa tất cả các hoạt động quản lý của nhà trường. Trường cũng sẽ thành lập nhóm nghiên cứu mạnh với các công trình về CNTT -TT chuyên ngành và CNTT-TT ứng dụng được công bố trong các tạp chí quốc tế có uy tín…
Với những mục tiêu này, vị hiệu trưởng kiêm PGS chuyên ngành CNTT đã quyết định đầu tư 10 tỷ đồng trong giai đoạn 1 để triển khai hệ thống điện toán đám mây này. Được biết, số tiền này chỉ bằng 1/3 số tiền phải đầu tư cho hệ thống, phần còn lại do IBM hỗ trợ. Trong ba năm tới, trường sẽ tiếp tục đầu tư thêm 30 tỷ đồng để mở rộng hệ thống.
Hệ thống IBM PureSystems thay thế cho cơ sở hạ tầng CNTT phức tạp của trường hiện đang hỗ trợ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động nội bộ khác. “Chúng tôi muốn phát triển một “thư viện ảo” linh hoạt, được tùy chỉnh theo nhu cầu của cộng đồng học thuật đang ngày càng gia tăng của trường. Đồng thời, muốn có một cơ sở hạ tầng CNTT có thể nâng cao trải nghiệm cho người sử dụng cũng như thay thế các phương thức quản lý CNTT truyền thống”, ông Dương Anh Đức nói.
Đại diện IBM cũng cho biết, với cam kết hợp tác với ngành giáo dục để giúp đổi mới môi trường giáo dục theo hướng trang bị các kỹ năng và kiến thức cho sinh viên để thành công trong một thế giới toàn cầu mang tính cạnh tranh cao, IBM đang hỗ trợ các tổ chức giáo dục chuyển đổi các nguồn lực từ các chi tiêu truyền thống về tài liệu học tập, máy tính cá nhân và phần mềm sang một mô hình mới có thể mang tới những nội dung học tập được tích hợp từ nhiều nguồn khác nhau tới các sinh viên và giảng viên qua các dịch vụ dựa trên đám mây.