Thế giới ngày qua

I-ta-li-a: Siết chặt an ninh

Nguồn tin Bộ Nội vụ I-ta-li-a cho biết, nước này triển khai hơn 7.000 đơn vị cảnh sát trên cả nước, nhằm bảo đảm an ninh cao nhất cho Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) lần thứ 43, diễn ra tại thị trấn ven biển Ta-ô-mi-na, miền nam I-ta-li-a trong hai ngày 26 và 27-5 tới.

Trước đó, lực lượng an ninh I-ta-li-a được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao, hoạt động tình báo và trực thăng giám sát được duy trì liên tục, bảo đảm an toàn cho chuyến thăm Va-ti-căng và tham dự Hội nghị G7 của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm. Vấn đề an ninh trở thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của các hội nghị cấp cao, trong bối cảnh mới đây xảy ra vụ đánh bom khủng bố tại TP Man-che-xtơ của Anh, khiến 22 người chết.

In-đô-nê-xi-a: Đánh bom, năm người chết

Tối 24-5, hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra tại trạm xe buýt nhanh ở khu vực phía đông thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a. Theo Cảnh sát In-đô-nê-xi-a, tính đến sáng 25-5, đã có ba cảnh sát chết và mười người bị thương. Hai kẻ đánh bom là nam giới, cũng chết trong vụ nổ. Kết quả điều tra cho thấy, những kẻ đánh bom liều chết đã giấu chất nổ trong nồi áp suất cùng đinh và đạn chì để tăng tính sát thương.

Ngày 25-5, người phát ngôn Cảnh sát quốc gia In-đô-nê-xi-a A.Xe-ti-ô-nô cho biết, hai đối tượng đánh bom liều chết kể trên nằm trong danh sách bị truy nã. Chúng có liên quan mạng lưới khủng bố ở tỉnh Tây Gia-va, từng thừa nhận thực hiện vụ tiến công tại thủ phủ Ban-đung hồi tháng 2 vừa qua. Hiện cảnh sát đang truy tìm các thành viên của mạng lưới này.

Cùng ngày, Tổng thống In-đô-nê-xi-a G.Uy-đô-đô kêu gọi người dân bình tĩnh và đoàn kết sau hai vụ đánh bom liều chết kể trên, đồng thời tuyên bố, nhà chức trách nước này sẽ “giáng đòn mạnh” vào mọi lực lượng chống đối đe dọa sự ổn định của In-đô-nê-xi-a.

Ê-cu-a-đo: Tổng thống đắc cử nhậm chức

Ngày 24-5, tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Ki-tô, Tổng thống đắc cử Ê-cu-a-đo L.Mô-rê-nô thuộc đảng Liên minh đất nước (AP) cầm quyền chính thức nhậm chức. Phát biểu ý kiến tại lễ nhậm chức, tân Tổng thống Mô-rê-nô cam kết thúc đẩy đối thoại dân tộc, đẩy mạnh chống tham nhũng, tội phạm ma túy và buôn người; đồng thời tuyên bố không thay đổi nền kinh tế đô-la hóa, cũng như khẳng định tập trung cải thiện chất lượng giáo dục, y tế của nước này. Cùng ngày, các tân bộ trưởng trong thành phần Chính phủ của ông Mô-rê-nô, gồm các Bộ trưởng: Ngoại giao, Nội vụ, Quốc phòng… cũng tuyên thệ nhậm chức. Trước đó, vào đầu tháng 4 vừa qua, ông Mô-rê-nô giành thắng lợi trong vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Ê-cu-a-đo với tỷ lệ 51,16% số phiếu ủng hộ.

Ấn Độ: Thúc đẩy sản xuất quốc phòng

Ngày 24-5, Chính phủ Ấn Độ thông qua chính sách quốc phòng mới, nhằm thúc đẩy sản xuất vũ khí công nghệ cao do nước này tự chế tạo giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Theo mô hình Đối tác chiến lược mới, Chính phủ Ấn Độ sẽ lựa chọn các công ty quốc phòng trong nước phối hợp các công ty nước ngoài để sản xuất máy bay chiến đấu, xe bọc thép, trực thăng và tàu ngầm. Thủ tướng Ấn Độ N.Mô-đi khẳng định, 70% số lượng vũ khí trang bị cho quân đội sẽ được sản xuất trong nước vào cuối thập kỷ này.

Truyền thông Ấn Độ ngày 25-5 cho biết, Lục quân Ấn Độ đã đặt mua 11 máy bay lên thẳng AH-64E Apache của Mỹ, nâng số máy bay trực thăng tiến công mà quân đội nước này sẽ sở hữu lên 33 chiếc.

Có thể bạn quan tâm