Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc Huyền Như và Anh Tuấn liên đới bồi thường cho Công ty Hưng Yên 200 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Huyền Như còn phải bồi thường cho bốn công ty còn lại hơn 860 tỷ đồng.
Theo bản án, ngay từ đầu Huyền Như đã chủ ý gian dối. Như đã thông qua tài khoản của Vietinbank để tạo niềm tin và đã dùng nhiều thủ đoạn, làm giả con dấu, giả hồ sơ để chiếm đoạt tiền của năm công ty. Bị cáo Anh Tuấn đã thừa nhận có đi cùng Như, ủng hộ Như để huy động vốn vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, tạo điều kiện cho Như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra và tại tòa đã xác định hành vi của Huyền Như đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Anh Tuấn đóng vai trò giúp sức cho Huyền Như chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Công ty Hưng Yên.