Khách du lịch tham gia tour du lịch đêm tại Hoàng thành Thăng Long.

Bài 2: Đưa di sản thành nguồn lực phát triển

Hà Nội có 5.922 di tích các loại. Trước đây, số lượng di tích lớn là gánh nặng trong công tác bảo tồn. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng tạo của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của thành phố, những nút thắt trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích được tháo gỡ. Song song với bảo tồn, thành phố đẩy mạnh khai thác giá trị di sản vào phát triển du lịch văn hóa, qua đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.
Thôn Sơn Hô, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm (Hà Nội) xuất hiện nhiều đoạn sạt lở lớn tại bờ bãi sông Hồng. (Ảnh: Minh Duy)

Cần sớm khắc phục sự cố sạt lở bờ bãi sông Hồng tại huyện Gia Lâm

Từ đầu mùa mưa tới giờ, bãi đất bờ sông Hồng đoạn đi qua thôn Sơn Hô, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm (Hà Nội) có nhiều vị trí sạt lở với tổng chiều dài hơn 600m và đang ăn sâu vào trong đất canh tác của người dân. Mặt đất trên bãi sông xuất hiện nhiều vết nứt rộng 5 - 10cm, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở và ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân địa phương.

Lãnh đạo TP Hà Nội cắt băng khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá-Đông Dư đến ga Phú Thụy.

Huyện Gia Lâm khánh thành, khởi công nhiều dự án hạ tầng quan trọng

Sáng 8-1, huyện Gia Lâm (Hà Nội) tổ chức lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá - Đông Dư đến ga Phú Thụy và khởi công xây dựng bốn dự án hạ tầng khung trên địa bàn. Tới dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.