Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn bắt đầu chuyến thăm và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm hữu nghị Lào và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Đông Dương

Sáng 9/4, Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã rời Thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản. (Ảnh TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

Chiều 26/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, đang dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc do diễn viên của hai nước biểu diễn tại lễ khai mạc.

Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc lần thứ 2

Ngày 28/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Chính hiệp các tỉnh/Khu tự trị biên giới hai nước lần thứ 2.
Phát huy truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Mông Cổ

Phát huy truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Mông Cổ

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 1 đến 5/11/2023. Đây là lần đầu kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và thăm chính thức quốc gia Đông Nam Á. Chuyến thăm được thực hiện trong bối cảnh Việt Nam và Mông Cổ hướng tới kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1954-2024).
Tổng thống Brazil Lula da Silva và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi họp báo.

Thông cáo chung Việt Nam-Brazil

1. Ngài Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil, hân hạnh đón tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2023. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm này - chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Brazil, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Brazil sau 16 năm, trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024.
Cơ hội mở rộng quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam và Bangladesh

Cơ hội mở rộng quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam và Bangladesh

Sáng 22/9, tại Thủ đô Dhaka, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Bangladesh-Việt Nam, Ngài Shamsher M. Chowdhury, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sau chuyến thăm này sẽ chỉ đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Hội Hữu nghị Bangladesh - Việt Nam trong các hoạt động hợp tác, xem xét việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Bangladesh trong thời gian tới.
Hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm Việt Nam của lãnh tụ Fidel Castro. (Ảnh CUBADEBATE)

Tháng 9 đặc biệt của tình hữu nghị Việt Nam-Cuba

Thời điểm mùa thu tháng 9 luôn gợi lại những ký ức đẹp đẽ trong mối quan hệ hữu nghị bền chặt Việt Nam-Cuba với nhiều sự kiện đáng nhớ: Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết đầu tiên với Việt Nam (25/9/1963) và Chủ tịch Fidel Castro tới Việt Nam (1973). Mối quan hệ lịch sử Việt Nam-Cuba được nhân dân hai nước không ngừng vun đắp để tiếp nối truyền thống đầy tự hào của tình đồng chí đoàn kết, gắn bó, tin cậy.
Thế hệ trẻ góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa ba nước. (Ảnh TTXVN)

Không ngừng củng cố và thắt chặt quan hệ Việt Nam-Campuchia-Lào

Ðảng Cộng sản Việt Nam, Ðảng Nhân dân Campuchia và Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào là ba đảng hình thành từ Ðảng Cộng sản Ðông Dương, tiền thân là Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ba đảng đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân ba nước giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay.
Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho Công an tỉnh Mondulkiri. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Tăng cường hợp tác giữa Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Mondulkiri

Thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia ký ngày 4/3/2023 tại Hà Nội, thời gian qua Công an tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) đã hợp tác chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới của 2 tỉnh.
Cầu vượt này là công trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023)

Đà Nẵng sắp khánh thành đưa vào sử dụng cầu đi bộ 42 tỷ đồng

Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) đã hoàn thiện và sẽ tổ chức khánh thành, trao tặng cầu Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản cho thành phố Đà Nẵng vào ngày 1/7 tới. Đây là cây cầu đi bộ bắc ngang qua đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng) với tổng vốn đầu tư hơn 42 tỷ đồng.
Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tuyên truyền pháp luật cho du khách qua lại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Chung sức xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng các cấp, ngành và hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn luôn làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nước bạn, tăng thêm sự hiểu biết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Cô giáo Lê Thị Bích Hường cùng các sinh viên Việt Nam, Italia biểu diễn trong Chương trình "Hồn Việt". (ẢNH: TTXVN)

Những 'sứ giả' mang tiếng Việt đến với nước Italia

'Tôi loay hoay, trăn trở đi khắp các vùng của nước Italia để gây dựng phong trào học, gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt và cổ vũ các bạn sinh viên Italia yêu mến Việt Nam học tiếng Việt. Trời không phụ lòng người, cuối cùng sau gần một thập kỷ, tôi cũng đã làm được chút ít để góp phần phát triển phong trào học tiếng Việt, gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt ở Italia. Cô giáo Lê Thị Bích Hường xúc động chia sẻ.
Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Củng cố tình hữu nghị, tăng cường hợp tác với các nước Mỹ Latin

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau và Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Argimon Cedeira, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quyết tâm củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống

Chiều 19/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng liên minh nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tặng hoa cho các nghệ sĩ tại buổi biểu diễn.

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào

Sáng 6/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Đoàn nghệ thuật 19/5 của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Sáng mãi tình hữu nghị Việt-Lào anh em”.