Huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt ra mục tiêu cho đội tuyển nữ trong năm 2022

NDO -

Trả lời phỏng vấn trong ngày tập trung đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã hội quân đầy đủ, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 với quyết tâm cao nhất, trong đó mục tiêu đầu tiên bảo vệ thành tích huy chương Vàng tại SEA Games.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung trong buổi họp báo sáng 28/3. (Ảnh: Thanh Xuân)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung trong buổi họp báo sáng 28/3. (Ảnh: Thanh Xuân)

Nói về kế hoạch của đội tuyển nữ quốc gia trong năm 2022, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã liệt kê 3 sự kiện quan trọng gồm SEA Games 31 vào tháng 5 tại Việt Nam, Giải Đông Nam Á vào tháng 7 tại Philippines và cuối cùng là vòng loại AFC Women's Asian Cup tại Trung Quốc vào tháng 9.

“Trông các giải đấu có vẻ đơn giản nhưng thực sự rất nặng nề, nhất là SEA Games 31. Nếu so với bóng đá nam, đội tuyển nữ tập trung hơi muộn vì nhiều lý do trong đó có vấn đề sân tập. Mặc dù vậy, tôi nghĩ các cầu thủ nữ cũng đã quen với phương pháp huấn luyện và sẽ cố gắng hoàn thiện nhanh vấn đề thể lực, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới một cách tốt nhất”, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.

Về kế hoạch tập huấn nước ngoài của đội tuyển nữ, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng vui mừng thông báo về lời mời của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc: “Đội tuyển nữ Việt Nam đã có thành tích tốt tại Vòng chung kết Asian Cup 2022 vừa qua. Chính vì lý do đó, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đã mời chúng tôi sang tập huấn và thi đấu 2 trận với đội tuyển nữ Hàn Quốc vào ngày ngày 9/4 và 11/4. Ngoài ra, chúng tôi còn 3 trận đấu giao hữu với 3 câu lạc bộ bóng đá nữ của Hàn Quốc. Ngày 22/4, đội tuyển nữ sẽ về Việt Nam và xuống thẳng Cẩm Phả (Quảng Ninh) để chuẩn bị tham dự SEA Games”.

“Trước buổi tập đầu tiên, ban huấn luyện cũng đã tranh thủ tổ chức cuộc họp với toàn đội. Chúng tôi xác định với các cầu thủ rằng vừa qua chúng ta đã đạt thành tích tốt và giành vé dự World Cup, nhưng tôi muốn các cầu thủ tạm thời quên đi thành tích đó để hướng tới tương lai”, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.

Lý giải về việc gọi tập trung 31 cầu thủ, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định: “Ở đợt tập trung này chúng tôi tập trung 31 cầu thủ trong đó có nhiều gương mặt trẻ để chuẩn bị cho SEA Games và World Cup năm sau tại Australia và New Zealand. Đó là lý do chúng tôi tập trung số lượng đông, nhiều cầu thủ trẻ để tiếp tục đào tạo. Vừa qua chúng ta cũng đã đào tạo tốt một số cầu thủ trẻ như Thanh Nhã hay Lương Thị Thu Thương. Một số cầu thủ trẻ khác cũng có tiến bộ rõ rệt. Tới đây, chúng tôi vẫn tiếp tục chú trọng vào công tác đào tạo trẻ để bảo đảm đủ lực lượng thi đấu”.

Quay trở lại kế hoạch tập huấn giai đoạn đầu tiên của đội tuyển nữ quốc gia, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết kế hoạch lúc đầu đi tập huấn ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang được cân nhắc: “Các sân ở Cẩm Phả đang trong quá trình tu bổ sửa chữa để chuẩn bị cho SEA Games. Kế hoạch của đội tuyển nữ đi Cẩm Phả vì thế vẫn chưa chốt. Trước mắt chúng tôi sẽ tiếp tục tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam”.

Trước câu hỏi về việc không triệu tập cầu thủ Nguyễn Thị Mỹ Anh trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng cho rằng đó là vấn đề bình thường trong chuyên môn: “Chúng tôi sẽ gọi những cầu thủ có phong độ tốt. Đó cũng là nguyên tắc trong công tác huấn luyện và tuyển chọn của mỗi huấn luyện viên, nhưng không phải vì thế mà tôi sẽ không gọi bổ sung. Nếu cầu thủ có phong độ tốt, tới đây tôi sẽ tiếp tục mời lên đội tuyển. Cánh cửa đội tuyển vẫn luôn rộng mở đối với tất cả các cầu thủ có khả năng”.