Ngay sau khi tập trung, các cầu thủ đã ra sân tập luyện với tinh thần hứng khởi, không khí toàn đội tích cực và tập trung cao độ. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội trong hơn 3 tuần trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn.
Trong giai đoạn tập huấn trong nước, đội dự kiến có hai trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Uzbekistan, diễn ra tại Hà Nội vào các ngày 26 và 29/1. Đầu tháng 2, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ sang Trung Quốc tập huấn nhằm tăng cường thể lực, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hoàn thiện lối chơi, trước khi trở về nước nghỉ Tết Nguyên đán trong thời gian ngắn và tiếp tục hội quân.
Chia sẻ trước buổi tập, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết ông quyết định trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam sau thời gian nghỉ ngơi, khi sức khỏe đã ổn định và bản thân vẫn còn nhiều khát vọng được tiếp tục đồng hành, cống hiến cùng đội tuyển.
Nhà cầm quân kỳ cựu nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt của đợt tập trung lần này là nâng cao nền tảng thể lực, duy trì lối chơi áp sát, kiểm soát bóng ngắn phù hợp với thể trạng cầu thủ Việt Nam, đồng thời cải thiện hiệu quả dứt điểm.
Về lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam triệu tập 28 cầu thủ, trong đó có 23 cầu thủ từng tham dự SEA Games 33, đồng thời bổ sung thêm một số gương mặt trẻ. Việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ tiếp tục nằm trong kế hoạch trẻ hóa đội hình, nhằm tạo chiều sâu lực lượng cho hiện tại và tương lai.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam luôn rộng cửa chào đón các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những gương mặt thi đấu nổi bật tại Giải bóng đá nữ U19 quốc gia, khi các cầu thủ thể hiện được phong độ ổn định, tinh thần thi đấu tích cực và khát khao cống hiến.
Tại Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu nỗ lực, phát huy tối đa năng lực để tiến sâu nhất có thể tại giải đấu.