Huấn luyện bộ đội sát thực tế

Tiểu đoàn 1038, Lữ đoàn 957, Vùng 4 (Quân chủng Hải quân) vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra bắn đạn thật, tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Kết quả bắn đã phản ánh trình độ thao tác thuần thục vũ khí, trang bị của cán bộ, chiến sĩ, khả năng hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và luyện tập miệt mài trên thao trường bãi tập trong điều kiện gian khó.

Ðội hình xe Su 100 của Tiểu đoàn 1038, Lữ đoàn 957, Vùng 4 (Quân chủng Hải quân) cơ động trên trường bắn.
Ðội hình xe Su 100 của Tiểu đoàn 1038, Lữ đoàn 957, Vùng 4 (Quân chủng Hải quân) cơ động trên trường bắn.

Nằm trong đội hình các đơn vị phòng thủ căn cứ quân sự Cam Ranh, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1038 khi nhận nhiệm vụ kiểm tra bắn đạn thật, đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2018. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều khẩn trương, tìm biện pháp làm nhanh, đạt kết quả cao nhất. Ở doanh trại cũng như trên thao trường, bãi tập, tất cả đều nỗ lực làm thêm nhiều phần việc có ích. Ðể có được công sự, trận địa liên hoàn, vững chắc trên trường bắn rộng lớn, Tiểu đoàn 1038 đã phối hợp lực lượng các đơn vị trong Cụm lực lượng Vùng 4 Hải quân huy động hơn 30 nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện để san ủi hàng trăm khối đất đá, đào đắp hàng nghìn mét hào, đường cơ động… phục vụ đợt kiểm tra bắn đạn thật các loại vũ khí.

Hạ sĩ Trần Văn Tùng, lái xe Su 100, số hiệu 138, Tiểu đoàn 1038, chia sẻ: Ðợt kiểm tra giúp tôi nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý xe trong cơ động, thực hành bắn và làm công tác củng cố thao trường trận địa. Ðây là một lần kiểm tra đánh giá toàn diện về thể lực và kỹ thuật, chiến thuật.

Ðể tham gia bắn đạn thật đạt kết quả tốt, các kíp xe của Tiểu đoàn 1038 nhiều ngày phải cơ động ra khu vực trường bắn, ăn ở dã ngoại. Cùng với đó, công tác bảo đảm kỹ thuật và an toàn cho xe được chỉ huy các cấp quan tâm coi trọng. Ðồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ Nhà máy Z753, Cục Kỹ thuật Hải quân kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe và trang bị, khí tài, đạn dược trước khi bắn. Trên thao trường, từ động tác lên xuống xe, đến kiểm tra thao tác chuẩn bị bắn của các thành viên kíp xe đều tỉ mỉ, chuẩn xác, thực hiện triệt để khẩu hiệu hành động "Yêu xe như con, quý xăng như máu". Xe cơ động trên dải cát trắng hay nằm trong công sự, đều bị tác động trực tiếp của thời tiết, môi trường chung quanh. Nắng to, lúc mưa lớn, gió biển mang hơi mặn luôn ảnh hưởng trực tiếp đến vũ khí, khí tài, đạn dược. Cho dù, mồ hôi đẫm trên vai áo từng người lính, quân phục nhuốm mầu cát trắng, nhưng các loại vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật của đơn vị luôn được bộ đội quản lý, bảo quản luôn sạch sẽ sẵn sàng khai hỏa.

Trong không gian chật hẹp của buồng lái, chiến sĩ lái xe luôn vững tay lái điều khiển "lô cốt thép" cơ động. Pháo thủ và trưởng xe thao tác vũ khí đạt trình độ điêu luyện. Trên thao trường cát trắng, Thiếu úy Trần Ðình Khánh cho biết: Quá trình bắn, lái xe, pháo thủ và trưởng xe hiệp đồng chặt chẽ, nắm chắc và sử dụng tốt mật ngữ chỉ huy, kết quả đã góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Nhất là khi bắn, từng loạt đạn pháo tự hành trên xe phát hỏa tiêu diệt mục tiêu trên biển, đều nhận được sự khen ngợi kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tạo động lực cho tập thể kíp xe tiếp tục hoàn thành ở loạt bắn tiếp theo. Những chiếc bia giả định là tàu, thuyền của đối phương dập dềnh trên mặt biển, chỉ trong chớp nhoáng đã bị tiêu diệt; niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Theo sát động viên bộ đội trong luyện tập và thực hành bắn đạn thật, Trung tá Ðồng Văn La, Chính trị viên Tiểu đoàn 1038 cho biết: Mặc dù vũ khí, trang bị kỹ thuật đã qua nhiều năm sử dụng, yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi cao, song những năm qua, chỉ huy các cấp trong đơn vị luôn bám thao trường, bãi tập, tổ chức bộ đội huấn luyện chặt chẽ, đúng phương châm, sát thực tế chiến đấu; bảo đảm cho bộ đội ở từng khẩu đội, kíp xe nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật. Nhất là, chỉ huy các cấp trong đơn vị coi trọng tổ chức cho bộ đội thực hành luyện tập sát các tình huống chiến đấu, trong mọi điều kiện thời tiết như: lúc trời yên biển lặng, lúc sóng gió... Do vậy, đợt kiểm tra bắn đạn thật trong đội hình của Cụm lực lượng Hải quân 4 của Tiểu đoàn 1038 vừa qua bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, các kíp xe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm