Huấn luyện bộ đội chủ động trong mọi tình huống

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022, thời gian qua, Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm túc nền nếp và không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, với quyết tâm quản lý vững chắc vùng trời được giao trong mọi tình huống.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân trong giờ huấn luyện.
Bộ đội Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân trong giờ huấn luyện.

Trên đường cùng cán bộ đơn vị đi kiểm tra nền nếp công tác huấn luyện của các đại đội, Thiếu tá Nguyễn Hữu Tùng, Phó Tiểu đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Tiểu đoàn 24, cho biết: Những năm gần đây, Tiểu đoàn 24 là một trong những đơn vị điển hình về công tác huấn luyện của Sư đoàn 377.

Hằng năm, đơn vị đều hoàn thành 100% kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; kết quả kiểm tra huấn luyện cán bộ 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 70% đạt khá, giỏi; các đại đội duy trì một kíp giỏi, một kíp khá. Năm 2022, kíp bắn của Tiểu đoàn 24 tham gia diễn tập, bắn đạn thật các đơn vị phòng không do Quân chủng tổ chức tại Trường bắn TB-1 đã tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, được Tư lệnh Quân chủng tặng bằng khen; đồng chí Ðại đội trưởng Ðại đội 2 của Tiểu đoàn tham gia Hội thi Ðại đội trưởng Pháo phòng không do Quân chủng tổ chức đạt giỏi… Ðây chính là kết quả đáng ghi nhận, tạo đà và khí thế thi đua của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chúng tôi đến Ðại đội 2 đúng lúc đơn vị đang luyện tập chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu, sau hồi kẻng báo động cấp 1 dồn dập vang lên, các pháo thủ từ các hướng cơ động lên trận địa khẩn trương làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Tiếng hô của người chỉ huy hòa với tiếng thao tác lách cách của các pháo thủ trên khí tài làm không khí thao trường rộn rã.

Chỉ trong ít phút, những nòng pháo phòng không 37mm đã hùng dũng hướng lên bầu trời sẵn sàng chờ lệnh khai hỏa. Sau khi nghe đại đội trưởng phát tình huống chiến đấu đánh địch đột nhập đường không, dưới sự chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, các pháo thủ phối hợp thực hiện các thao tác bắt, bám sát mục tiêu một cách thuần thục, chuẩn xác.

Theo dõi Khẩu đội 2, Trung đội 1 của Ðại đội 2 luyện tập, chúng tôi thấy khẩu lệnh, động tác chỉ huy của Trung sĩ Ngô Quốc Trí - Khẩu đội trưởng to, rõ; các pháo thủ thao tác nhanh gọn, hiệp đồng thuần thục, chính xác.

Trung sĩ Ngô Quốc Trí chia sẻ: "Trong huấn luyện và chiến đấu, chúng tôi luôn quán triệt tinh thần: Ðoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi toàn khẩu đội phải đoàn kết một lòng, từng pháo thủ phải thuần thục thao tác cá nhân, sau đó mới tổ chức huấn luyện hiệp đồng toàn khẩu đội. Không chỉ khi huấn luyện mà trong cuộc sống đời thường, anh em trong khẩu đội và đơn vị cũng thường xuyên chia sẻ tâm tư, tình cảm, tạo sự đoàn kết, gắn bó để cùng nhau quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ".

Theo sát và chỉ huy bộ đội luyện tập, Ðại úy Nguyễn Trọng Ðạt, Ðại đội trưởng Ðại đội 2 cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức báo động, luyện tập các tình huống chiến đấu cả ngày lẫn đêm để huấn luyện, rèn luyện bộ đội có tinh thần cảnh giác cao độ, thuần thục yếu lĩnh động tác, làm chủ vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng chiến đấu tốt trong mọi tình huống. Khi huấn luyện tham gia bắn đạn thật, đại đội tổ chức huấn luyện theo ba giai đoạn: Cơ bản, nâng cao và tổng hợp. Trong huấn luyện tổng hợp phải luôn tập trung huấn luyện về thao tác cá nhân, chuẩn bị chiến đấu và bắn mục tiêu M-96CT theo quy trình.

Ðược biết, để nâng cao chất lượng huấn luyện, ngay từ đầu năm, kế hoạch và tiến trình biểu huấn luyện được tiểu đoàn xây dựng khoa học, chặt chẽ, sát thực tế, phê chuẩn đúng quy định. Các đại đội tổ chức sinh hoạt quán triệt để bộ đội nắm chắc nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ và thời gian huấn luyện; tham gia tập huấn cấp sư đoàn và tự tổ chức tập huấn cán bộ theo phân cấp. Tiểu đoàn 24 đã làm tốt công tác chuẩn bị, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ để luôn giữ ý chí, quyết tâm chiến đấu cao, dám đương đầu với mọi thử thách, kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn, phức tạp; có ý thức làm chủ vũ khí, trang bị và các tình huống đặt ra.

"Với bộ đội phòng không nói chung, bộ đội pháo phòng không nói riêng, tình huống chiến đấu diễn ra khẩn trương, mau lẹ, có khi chỉ tính bằng giây, đòi hỏi công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu phải luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Chính vì vậy, quá trình tổ chức huấn luyện, chúng tôi luôn nhắc nhở bộ đội phải quán triệt tinh thần: Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Khi huấn luyện cũng cần phải đặt mình vào tình huống chiến đấu thật, thao trường cũng là chiến trường, từ đó mới nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn và sự nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới", Trung tá Khuất Hoàng Anh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 24, nhấn mạnh ■