Hơn một năm nay, tháng nào bà Nguyễn Thị Hà (Cần Giờ) cũng vào BV Chợ Rẫy khám lại bệnh u gan. Cũng vì bệnh chưa ổn định, bác sĩ chỉ định bà Hà chụp CT hoặc MRI để kiểm tra. Đồng thời khuyên bà đến BV Chuyên khoa ngoại thần kinh quốc tế (đơn vị hợp tác với BV Chợ Rẫy) để chụp cho nhanh, còn chụp ở BV Chợ Rẫy đợi lâu do bệnh nhân đông. Giá thành ở BV tư vẫn ngang bằng BV công, máy móc rất hiện đại. “Ban đầu tôi cũng e ngại nhưng khi biết việc thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) không thay đổi, tôi đồng ý. Chất lượng dịch vụ tốt, không phải chờ đợi” - bà Hà chia sẻ.
Tại phòng khám BV Ung bướu TP Hồ Chí Minh đặt tại BV đa khoa Hồng Đức, chị Ngô Thanh Thủy (39 tuổi, ngụ quận 11) cho hay, đang điều trị ung thư vú theo phác đồ của bác sĩ BV Ung bướu. “Tôi bị áp lực rất lớn khi mỗi lần tái khám bởi cảnh chen chúc, chờ đợi. Từ lúc được giới thiệu về mô hình liên kết giữa hai BV, tôi đăng ký ngay vì thấy nhiều tiện ích” - chị Thủy nhận xét.
Còn theo đánh giá của chị Lê Thị Anh (đường Tên Lửa, quận Bình Tân), từ khi có Phòng khám nhi của BV Nhi đồng 1 tại BV Triều An, gia đình chị tiện lợi rất nhiều. Vào BV nhi quá đông, lần nào đưa con đi, chị cũng lo nhiễm bệnh chéo. Sau khi được giới thiệu mô hình liên kết giữa BV Triều An với Nhi đồng 1, chị đưa con qua BV Triều An khám luôn. “Được phục vụ tốt, được BHYT chi trả. Quan trọng là chất lượng tương tự BV Nhi đồng 1, lại không phải chờ đợi lâu nên tôi rất yên tâm” - chị Anh chia sẻ.
TP Hồ Chí Minh hiện có 68 BV công lập và gần 40 BV ngoài công lập. Giữa hai mô hình BV này luôn có sự đối nghịch nhau như: BV công luôn quá tải, công suất sử dụng giường bệnh luôn vượt hơn 100%, còn BV ngoài công lập thì lại khá vắng vẻ, dù cơ sở vật chất và trang thiết bị khá hiện đại. Để giảm tải cho các BV tuyến công lập, tăng năng lực của khối y tế tư nhân, trong thời gian qua, ngành y tế thành phố đã tăng cường hợp tác giữa BV công - tư như BV Chợ Rẫy, BV Nhân dân 115 ký hợp tác với BV đa khoa Quốc tế City; BV đa khoa Quốc tế Phúc An Khang với BV quận 2; BV Ung bướu với BV đa khoa Hồng Đức; BV Nhi đồng 1 với BV Triều An...
Là BV tuyến cuối của khu vực phía nam, mỗi ngày, BV Chợ Rẫy khám và điều trị gần 10 nghìn lượt bệnh nhân nội, ngoại trú. Tình trạng hai, ba bệnh nhân chung một giường; bệnh nhân phải chờ 12 giờ mới được vào phòng mổ không hề hiếm. PGS, TS, BS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết: Từ năm 2010, Chợ Rẫy đã thực hiện mô hình giảm tải bằng cách hợp tác với các BV trong thành phố. Theo đó, những loại bệnh ít có nguy cơ xảy ra biến chứng đột ngột, tình trạng bệnh ổn định và diễn biến theo chiều hướng tích cực sẽ được chuyển đến những BV hợp tác. Tuy nhiên, điều đó phải được bệnh nhân và thân nhân tự nguyện đồng ý, đồng thời quyền lợi về BHYT vẫn được bảo đảm.
Hiện nay, Chợ Rẫy đã hợp tác với 12 BV với 54 lượt chuyên khoa (Chỉnh hình và phục hồi chức năng, BV 7A, BV 30-4, Ngoại Thần kinh quốc tế, Điều dưỡng, Xuyên Á, Đức Khanh, Vimec…) như chấn thương chỉnh hình, chấn thương sọ não, tim mạch can thiệp... “Đơn cử, trong năm 2016 ở khoa Chấn thương sọ não chuyển giảm tải 7.920 trong số 21.193 trường hợp; Chấn thương chỉnh hình chuyển 2.105 trong số 7.257 trường hợp; Tim mạch can thiệp chuyển 1.123 trong số 3.121 trường hợp. Mô hình này đã góp phần giữ vững chất lượng điều trị nói chung, giảm bớt áp lực cho nhân viên y tế trước xu hướng quá tải ngày càng gia tăng” - PGS, TS Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.
Theo các chuyên gia y tế, BV liên kết, hợp tác giảm tải phải được chọn lọc kỹ càng. Đó là các BV công, BV tuyến cao có chuyên môn phù hợp, năng lực bảo đảm, danh mục kỹ thuật được phê duyệt. Các bác sĩ ở BV công tuyến thành phố sẽ sang khám và điều trị cho bệnh nhân ở BV tuyến huyện hoặc BV ngoài công lập khi đã ký phối hợp. Bên cạnh đó, nếu bệnh nhân ở BV công đồng ý chuyển qua BV ngoài công lập để nằm và điều trị thì vẫn được hưởng BHYT. Nếu bệnh nhân không muốn điều trị ở BV hợp tác nữa thì vẫn được chuyển về BV đăng ký khám ban đầu. Mô hình này giúp bệnh nhân tiếp cận trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm. Đồng thời, kỳ vọng mở ra hướng mới trong lộ trình thực hiện an sinh xã hội, phúc lợi cộng đồng.
PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng: “Quá tải BV là căn bệnh trầm kha của ngành y tế. Ngành y tế phải tiếp tục nhân rộng mô hình BV vệ tinh, mô hình hợp tác giảm tải BV; nâng cao chất lượng y tế tuyến dưới, tạo niềm tin để người dân yên tâm khi đến khám, chữa bệnh”.