Hợp tác Đan Mạch nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm hầm đo gió

NDO - Tại Thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), Tập đoàn Đèo Cả và Công ty SOH Wind Engineering vừa ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm hầm đo gió tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả và SOH ký hợp tác nghiên cứu phòng thí nghiệm hầm đo gió.
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả và SOH ký hợp tác nghiên cứu phòng thí nghiệm hầm đo gió.

Công ty SOH Wind Engineering sẽ đồng hành Tập đoàn Đèo Cả xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm hầm đo gió quy mô kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế đặt tại Việt Nam. Các chuyên gia của SOH Wind Engineering sẽ tham gia thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ và đào tạo các cán bộ, kỹ sư của Đèo Cả vận hành phòng thí nghiệm hầm đo gió này.

Công ty SOH Wind Engineering có trụ sở tại Đan Mạch, Bắc Mỹ và Malaysia, trong đó có 2 phòng thí nghiệm hầm đo gió đạt tiêu chuẩn quốc tế đặt tại Bắc Mỹ và Đan Mạch. Đây là doanh nghiệp hàng đầu thế giới về kỹ thuật gió; chuyên thử nghiệm, phân tích tác động gió, ảnh hưởng của khí động học đến các công trình tòa nhà cao tầng, cầu dây văng nhịp lớn, máy đo gió, cột tuabin gió và nhiều công trình kết cấu phức tạp khác. Công ty có hơn 25 năm kinh nghiệm trong hoạt động thử nghiệm tác động của gió lên cầu dây văng nhịp lớn tại nhiều nước trên thế giới.

Theo thỏa thuận hợp tác, phòng thí nghiệm hầm đo gió sẽ do Viện Nghiên cứu-Đào tạo Đèo Cả quản lý. Đây là đơn vị đào tạo, nghiên cứu do Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác thành lập tháng 9/2023 vừa qua. Mục tiêu của Viện hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giao thông vận tải, nghiên cứu khoa học và ứng dụng-tư vấn-chuyển giao công nghệ thực hiện các dự án, tăng cường hợp tác quốc tế.

Hợp tác Đan Mạch nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm hầm đo gió ảnh 1

Mô hình hầm đo gió.

Với sự hợp tác này, Tập đoàn Đèo Cả một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược của mình, tiếp tục là đơn vị tiên phong đón đầu xu thế xây dựng các công trình giao thông trong nước. Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả thẳng thắn bày tỏ quan điểm, hai bên tiến tới hợp tác thì chắc chắn phải làm thật tốt, bằng những bước đi cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực.

Ông Hồ Minh Hoàng cũng mời lãnh đạo SOH Wind Engineering sang Việt Nam sau khi ký hợp tác để cụ thể hóa các vấn đề xác lập các điều kiện, thống nhất phương án, xây dựng đề cương, kinh phí hiện thực hóa phòng thí nghiệm hầm đo gió đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Svend Ole Hansen, Chủ tịch kiêm người sáng lập SOH Wind Engineering phát biểu: “SOH Wind Engineering sẽ tích cực đồng hành với Tập đoàn Đèo Cả triển khai phòng thí nghiệm hầm đo gió tại Việt Nam; đồng thời, sẵn sàng kết nối Đèo Cả với các đối tác lớn của SOH tại Đan Mạch và Châu Âu để trao đổi kinh nghiệm, tư vấn và chuyển giao công nghệ phục vụ hoạt động của Đèo Cả trong tương lai".

Ông Svend Ole Hansen cũng nhấn mạnh, việc Tập đoàn Đèo Cả tiên phong thành lập một viện nghiên cứu và đào tạo là bước đi đúng đắn cho việc đào tạo-cung ứng nhân lực trong tương lai và góp phần vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tại Việt Nam

Theo PGS,TS Tống Trần Tùng, Tổ trưởng Cố vấn kỹ thuật của Bộ trưởng Giao thông vận tải, đây là sự chủ động chuẩn bị của Tập đoàn Đèo Cả tiến hành thí nghiệm phục vụ các dự án cầu dây văng tại Việt Nam và hoạt động đào tạo chuyên sâu trong thời gian tới của Viện Nghiên cứu-Đào tạo Đèo Cả. Hy vọng, qua hợp tác nghiên cứu này, Viện Nghiên cứu-Đào tạo Đèo Cả sẽ đủ năng lực đào tạo các kỹ sư có trình độ giải quyết vấn đề về khí động học công trình, phục vụ hiệu quả sự phát triển hạ tầng giao thông đất nước.