Họp mặt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 19-4, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tới dự có các ông: Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá T.Ư; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam;đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên của Mặt trận và đại diện các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, ông Phạm Thế Duyệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông nêu rõ:Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam đã sáng tạo ra những cách đánh thần kỳ bằng mọi vũ khí sẵn có trong tay, hàng vạn thanh niên đã hăng hái lên đường nhập ngũ, hàng triệu người đã tham gia dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến. Qua 56 ngày đêm chiến đấu liên tục dũng cảm, ngoan cường, mưu trí, sáng tạo của quân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự phối hợp chiến đấu của nhân dân hai nước Lào, Campuchia, sự giúp đỡ to lớn của Trung Quốc, Liên Xô và sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế, kể cả nhân dân tiến bộ Pháp, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là trận đánh tiêu diệt và bắt sống quân viễn chinh xâm lược. Sức mạnh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh nội lực của cả nước. Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao chói lọi của chiến tranh nhân dân, là sự thể hiện rực rỡ học thuyết và nghệ thuật quân sự của Hồ Chí Minh, của Đảng, của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, là sự kế tục, phát huy và nâng cao những truyền thống oai hùng chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta.

50 năm đã trôi qua, nhưng cái tên Điện Biên Phủ vẫn sống mãi và vang dội trong thế hệ hôm nay và mãi mãi tới các thế hệ mai sau. Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và tự hào về các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Anh hùng, tự hào về Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người chỉ huy cao nhất của QĐND Việt Nam đánh thắng hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Phú Xuyên Khung, người tham gia đánh quả bộc phá 1.000 kg, mở đường cho bộ binh tiến lên và Đại tá Hoàng Đăng Vinh, người tiểu đội trưởng chỉ huy trận đánh bắt sống tướng De Castries, đã xúc động kể về những kỷ niệm của mình trong chiến đấu tại Điện Biên Phủ.

Thay mặt các chức sắc tôn giáo, Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam  và Giám mục Ngô Quang Kiệt, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám quản Toà Giám mục Hà Nội đã bày tỏ lòng xúc động trước những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong Chiến thắng Điện Biên Phủ , đồng thời  nhắc lại những đóng góp của đồng bào có đạo trong các cuộc kháng  chiến cứu nước trước đây và bày tỏ quyết tâm vận động các chức sắc tôn giáo, bà con có đạo hăng hái thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, cùng nhân dân cả nước  tham gia phát triển kinh tế -xã hội,  xoá đói, giảm nghèo, giữ  gìn trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã mở cuộc vận động "Toàn dân hướng về Điện Biên Phủ", nhằm tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, chiến đấu kiên cường, thông minh và dũng cảm của dân tộc, của QĐND Việt Nam Anh hùng, đồng thời động viên đồng bào cả nước có những việc làm thiết thực để cùng Nhà nước chăm lo, giúp đỡ hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu khắc phục khó khăn. Đến nay, các địa phương, bộ, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và  nhân dân cả nước đã ủng hộ Điện Biên, Lai Châu số tiền mặt là 29 tỷ 147 triệu đồng và  xây dựng 1.079 căn nhà đại đoàn kết, chưa kể các công trình công cộng, nhằm giúp Điện Biên, Lai Châu phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống.

Có thể bạn quan tâm