Hơn chục cửa hàng ở Cà Mau không còn xăng dầu

NDO - Chiều 11/10, Giám đốc Sở Công thương Cà Mau, Nguyễn Văn Đô cho biết, qua kiểm tra và rà soát của lực lượng chức năng, đến hết buổi sáng cùng ngày, toàn tỉnh Cà Mau có 11 cửa hàng treo biển tạm ngưng hoạt động vì không còn xăng dầu để cung ứng cho khách hàng.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân đổ xô đi mua nhiên liệu tại một điểm bán xăng dầu ở Cà Mau vào sáng 11/10.
Người dân đổ xô đi mua nhiên liệu tại một điểm bán xăng dầu ở Cà Mau vào sáng 11/10.

Rà soát mới đây của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có hơn chục cửa hàng treo biển tạm ngưng hoạt động vì không còn xăng dầu để bán cho khách hàng.

Các điểm tạm ngưng nêu trên không tác động lớn đến tình hình cung ứng xăng dầu của địa phương, bởi chiếm chưa đến 5% tổng số cửa hàng cung ứng xăng dầu của tỉnh.

Toàn tỉnh Cà Mau có 372 cửa hàng hoạt động bán lẻ xăng dầu. Ngoại trừ 11 điểm bán lẻ không còn xăng dầu, thì trước đó, Cà Mau có 23 cửa hàng tạm nghỉ hoạt động (7 cửa hàng nghỉ hoạt động được Sở Công thương chấp nhận; 16 cửa hàng tạm nghỉ để hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Đến nay, Cục Quản lý thị trường Cà Mau chưa ghi nhận trường hợp nào găm hàng, không bán. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, một số nơi ở Cà Mau xuất hiện tình trạng treo biển tạm ngưng, bởi việc vận chuyển xăng dầu từ đầu mối cung ứng về Cà Mau chậm trễ. Thêm vào đó, tâm lý người tiêu dùng lo hết nguồn cung, đổ xô đi mua khiến hàng nhập về đến đâu bán hết đến đó, buộc các trạm xăng dầu phải treo biển hết xăng hoặc hết dầu. Khi có hàng về, các cơ sở trên tiếp tục mở bán bình thường.

Theo dự báo của Sở Công thương tỉnh Cà Mau, sau kỳ điều chỉnh giá tăng vào chiều 11/10, tình hình nguồn cung xăng dầu ở Cà Mau sẽ ổn định hơn, chậm nhất là đến hết buổi sáng hôm sau (12/10).

Sở Công thương Cà Mau cũng khuyến cáo, người dân chỉ nên mua xăng dầu theo nhu cầu sử dụng, không nên đổ xô mua xăng dầu dự trữ gây mất an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn dân cư.

Sở Công thương Cà Mau cũng đã làm việc các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu duy trì thực hiện phương án bảo đảm việc bán hàng không bị gián đoạn…

Được biết, từ đầu năm đến trước kỳ điều chỉnh giá mới vào chiều 11/10, giá xăng dầu ở Cà Mau đã 26 lần điều chỉnh. Trong đó, mặt hàng xăng tăng 13 lần, giảm 12 lần, 1 lần giữ nguyên giá; dầu diesel tăng 15 lần, giảm 11 lần.