Ngày 9-7, hơn 580 nghìn lượt thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 vào các khối B, C, D và một số khối năng khiếu bắt đầu dự thi tại 70 hội đồng thi cơ sở.
Số thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 ở cụm thi Hà Nội là 139.293 thí sinh (bằng 96,73% so với năm ngoái), TP Hồ Chí Minh: 112 nghìn 637 thí sinh (bằng 103,78% so với năm ngoái), TP Vinh: 28.312 thí sinh (xấp xỉ năm ngoái), TP Cần Thơ: 40.346 (bằng 116,28% so với năm ngoái) và TP Quy Nhơn: 32.461 (bằng 64,89% so với năm ngoái).
Rút kinh nghiệm từ đợt thi trước, nhất là đợt thi này diễn ra với nhiều môn thi, khối thi, Ban Chỉ đạo tuyển sinh Bộ Giáo dục và Ðào tạo yêu cầu các trường tiếp tục bảo đảm an toàn bí mật và quy trình sao in đề thi; nhất là không để nhầm lẫn môn thi. Trước khi đóng gói đề thi phải kiểm tra loại bỏ các tờ giấy trắng, các bản phô-tô mờ mất chữ, mất dấu, ký hiệu và phải đếm đủ số lượng đề thi quy định trong mỗi phong bì đựng đề thi. Ðáng chú ý, đề phòng ách tắc giao thông, các hội đồng thi cần đến cơ sở sao in nhận đề thi sớm và chuyển đến các điểm thi, phòng thi đúng giờ. Một trong những tiến bộ của đợt thi thứ nhất là kỷ luật phòng thi được siết chặt, từ đó hạn chế phần nào các hiện tượng tiêu cực. Ðợt thi này, các hội đồng thi cần phát huy; lưu ý các giám thị làm tròn bổn phận và trách nhiệm. Cán bộ coi thi hoặc thí sinh nào vi phạm quy chế tuyển sinh, hội đồng thi cần có biện pháp xử lý kiên quyết.
Ngày 8-7, các thí sinh đến các hội đồng thi làm thủ tục dự thi. Những thí sinh có sai sót về giấy báo thi hoặc mất mát giấy báo thi, các giấy tờ liên quan khác đều được các hội đồng thi xử lý linh hoạt, bảo đảm quyền lợi cho các em được dự thi. Các hội đồng thi tổ chức thi ở Ðại học Nông nghiệp 1, Thủy lợi, Kinh tế quốc dân, v.v. chuẩn bị đủ chỗ trọ cho các thí sinh và người nhà có nhu cầu. Các thí sinh cần chú ý, đợt thi vừa qua, xuất hiện nhiều đường dây cò mồi, lôi kéo thí sinh tìm nhà trọ, gây tình trạng lộn xộn, mất trật tự và đã có không ít thí sinh bị kẻ xấu lừa gạt.
Lịch thi đợt 2 được bố trí theo thứ tự như sau: Khối B ngày 9-7 thi Sinh vật, Toán, ngày 10-7 thi Hóa học; khối C ngày 9-7 thi Văn, Sử, ngày 10-7 thi Ðịa lý; khối D ngày 9-7 thi Văn, Toán, ngày 10-7 thi Anh văn (D2 thi Nga văn). Thời gian thi của mỗi môn trong vòng 180 phút.
* Ðể chỉ đạo thật nghiêm túc đợt thi thứ 2, tiếp theo Công điện số 5510/VP ngày 5-7-2004, qua kinh nghiệm đợt 1, Bộ Giáo dục và Ðào tạo yêu cầu các hội đồng tuyển sinh (HÐTS) thực hiện tốt một số việc. Ðó là, trước khi mở bì phải kiểm tra tên môn thi trên đó, nếu thấy không đúng với lịch thi thì tuyệt đối không được mở và phải báo ngay với HÐTS. Khi mở bì đựng đề thi, chỉ rút một tờ khỏi bì vài dòng đủ để biết đề môn nào, có đúng với ghi trên bì hay không, nếu không đúng môn thi theo lịch thì phải niêm phong lại và báo cho HÐTS. Trong các trường hợp đó, các HÐTS phải báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ để kịp thời giải quyết. Tập huấn kỹ nghiệp vụ coi thi, chú ý thực hiện đúng các quy định sau: Chỉ ký vào giấy thi, giấy nháp sau khi thí sinh ghi đủ họ tên, số báo danh. Khi thu bài, đề phòng thí sinh ký nhưng không nộp hoặc ghi tăng số tờ giấy thi và chỉ cho thí sinh rời khỏi phòng sau khi bài thi đã kiểm đếm chính xác. Khi thi xong, cả hai cán bộ coi thi phải cùng mang bài nộp cho Ban Thư ký. Áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép vào khu vực thi. Kiên quyết xử lý mọi thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế. Cán bộ thanh tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Ðào tạo phải báo cáo tình hình sau mỗi buổi thi hoặc khi có tình huống bất thường về Ban Chỉ đạo tuyển sinh.