Hơn 51 nghìn tỷ đồng đến tay người nhận 2 tháng lương hưu đầu năm 2023

Khoảng 3,3 triệu người nhận lương hưu đã được chi trả gộp tiền lương tháng 1 và tháng 2/2023 với kinh phí hơn 51 nghìn tỷ đồng. Chính sách góp phần để người tham gia bảo hiểm xã hội có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho người dân tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. (Ảnh: VNP)
Chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho người dân tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. (Ảnh: VNP)

Hơn 3,3 triệu người được chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Ngày 18/1, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì cuộc họp triển khai các nhiệm vụ của ngành dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán - Quý Mão 2023.

Hơn 51 nghìn tỷ đồng đến tay người nhận 2 tháng lương hưu đầu năm 2023 ảnh 1

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Tâm Trung)

Tại cuộc họp, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã báo cáo kết quả, tiến độ một số nội dung công việc đã triển khai của ngành dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Cụ thể có: Xây dựng các báo cáo gửi Chính phủ và các bộ, ngành; tổ chức các hội nghị tổng kết của ngành; thực hiện chi trả lương hưu gộp tháng 1 và tháng 2/2023; tổ chức chương trình “Tết ấm cho bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn”…

Hơn 51 nghìn tỷ đồng đã được chi trả đến người nhận lương hưu tháng 1 và tháng 2/2023. Qua đó, góp phần để người tham gia bảo hiểm xã hội có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Quý Mão.

Việc thực hiện các hoạt động trên đã có một số kết quả nổi bật. Trước hết, cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chi trả hơn 51 nghìn tỷ đồng đến người nhận lương hưu tháng 1 và tháng 2/2023. Qua đó, góp phần để người tham gia bảo hiểm xã hội có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán 2023.

Trước đó, căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của tháng 1 và tháng 2 vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2023.

Quá trình chi trả phải bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp giải quyết, xử lý dứt điểm phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hiện cả nước có gần 3,3 triệu người hưởng các chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Các đối tượng này được chi trả bằng nhiều hình thức, linh hoạt như tiền mặt, qua bưu điện, qua tài khoản cá nhân…

Liên tiếp trong 3 năm gần đây, từ 2020 đến 2022, các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đều được chi trả gộp hai tháng lương hưu dịp đầu năm vào kỳ chi trả tháng 1 trong dịp Tết Nguyên đán.

Hiện cả nước có gần 3,3 triệu người hưởng các chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Chung tay vì người nghèo, bệnh nhân bảo hiểm y tế khó khăn

Hơn 51 nghìn tỷ đồng đến tay người nhận 2 tháng lương hưu đầu năm 2023 ảnh 2

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hà Nội trao tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Thận Hà Nội. (Ảnh: BT)

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục khởi động chương trình “Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn - Xuân Quý Mão 2023”. Được phát động từ ngày 5/1, tới nay, chương trình đã trao hàng nghìn suất quà tới các đối tượng trên.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; phấn đấu hoàn thành mục tiêu “bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”, những năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai nhiều đợt tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Nguồn kinh phí được huy động từ đóng góp từ lương của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và các nguồn hỗ trợ khác.

Đặc biệt, trong hơn 2 năm qua, chia sẻ với những khó khăn của người dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao hàng nghìn sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Điều này góp phần kịp thời động viên, cổ vũ cả tinh thần, vật chất với người lao động và nhân dân cả nước.

Năm 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động phong trào “Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn”. Hoạt động này hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện mới thoát nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm y tế và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác….

Chương trình được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trên toàn quốc. Hoạt động thể hiện sự tập trung, thống nhất từ tư tưởng đến hành động của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sau gần 40 ngày phát động, tính đến hết ngày 31/12/2022, chương trình đã trao tặng hơn 16 nghìn sổ bảo hiểm xã hội, hơn 124 nghìn thẻ bảo hiểm y tế đến người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao tặng 200 suất quà, góp phần mang Tết ấm đến với người nghèo nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo chỉ đạo của đơn vị trong dịp này. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt nhất, bảo đảm quyền lợi cho người dân, người lao động, đặc biệt chú trọng bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Kịp thời ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2023 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Cán bộ, người lao động của ngành thực hiện nghiêm túc chế độ trực Tết để giải quyết các công việc đột xuất, những kiến nghị của nhân dân; bảo đảm hệ thống mạng, công nghệ thông tin của ngành thông suốt, an toàn, ổn định; đẩy mạnh công tác truyền thông, nhất là các dịch vụ công trực tuyến của ngành để người dân, người lao động có thể chủ động, kịp thời trong việc tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong dịp Tết.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, toàn ngành tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt là thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không đi lễ hội trong giờ hành chính.