Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#lương hưu
Có 158 kết quả
Sau 4 ngày triển khai đợt cao điểm liên ngành bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không bị gián đoạn, Hà Nội đã hoàn thành bổ sung văn bản ủy quyền cho hơn 85,3 nghìn trường hợp. Số trường hợp cần tiếp tục hỗ trợ còn khoảng 7.000 hồ sơ.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong kỳ chi trả tháng 7/2026, cơ quan này chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho khoảng 3,55 triệu người theo mức hưởng mới. Tổng số tiền chi trả là hơn 24,3 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 1.800 tỷ đồng so với kỳ chi trả tháng trước.
Từ ngày 1/7/2026, hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trên cả nước được điều chỉnh tăng mức hưởng theo quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo các địa phương cần rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, sớm thúc đẩy mô hình dịch vụ công lưu động cho người cao tuổi, người yếu thế…
Trước nhu cầu gia hạn giấy ủy quyền nhận lương hưu theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội, nhiều địa phương tại Hà Nội đã triển khai các tổ hỗ trợ lưu động, thực hiện chứng thực chữ ký tại nhà đối với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc hạn chế khả năng đi lại.
Chính sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định mới của Chính phủ mang lại niềm vui lớn cho người cao tuổi. Việc bổ sung mức hỗ trợ cho nhóm người có thu nhập dưới 3,8 triệu đồng/tháng thể hiện rõ tinh thần nhân văn, bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 12/6 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
Công đoàn Việt Nam tập trung xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới; Xây dựng năng lực tự chủ, sáng tạo và khả năng thích ứng của quốc gia; Hướng dẫn điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2026 ... là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/6/2026.
Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026, với mức tăng 8% và các mức hỗ trợ 3,8 triệu đồng/tháng cho một số đối tượng.
Từ ngày 1/6, các địa phương trên cả nước triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6 cho khoảng 3,5 triệu người thụ hưởng. Trong đó, 21 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tháng.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội lưu ý, trước ngày 1/7/2026, người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hình thức ủy quyền cần làm lại giấy ủy quyền mới, có chứng thực, hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân để tránh bị gián đoạn trong quá trình chi trả.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 162/2026 quy định điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026 đối với tất cả các nhóm đang thụ hưởng.
Theo quy định mới của Chính phủ, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hộiđược tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ năm 2026, lao động nữ cần đủ 30 năm đóng BHXH và lao động nam cần 35 năm để hưởng mức lương hưu tối đa 75%.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương chủ động rà soát các trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng nhằm bảo đảm việc chi trả liên tục, đúng người, đúng chế độ khi quy định mới của Luật BHXH năm 2024 được áp dụng đầy đủ từ ngày 1/7/2026.
Trước 1/7/2026, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thể hết hiệu lực. Bảo hiểm xã hội các địa phương chủ động rà soát, phối hợp hỗ trợ người hưởng lập lại văn bản ủy quyền, hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, không để gián đoạn chi trả.
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được truy đóng cho thời gian đã bỏ trống. Việc đóng một lần cho thời gian còn thiếu chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần nói ít làm nhiều, làm đến cùng; Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thư; Đề xuất sửa đổi, bổ sung 48/96 điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của tháng 2, 3 năm 2026 vào kỳ chi lương tháng 2/2026 cho 607.443 người hưởng, với số tiền hơn 8.300 tỷ đồng.
Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đã được nhận gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng kỳ chi trả tháng 2/2026. Tổng kinh phí chi trả của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho đợt này là gần 45 nghìn tỷ đồng.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả hằng tháng các chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; đồng thời thực hiện thu hồi số tiền đã chi trả đối với một số trường hợp nhằm bảo đảm chi đúng người, đúng chế độ và đúng quy định.
BHXH Việt Nam yêu cầu toàn hệ thống bảo đảm hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; chi trả đầy đủ, đúng hạn lương hưu, trợ cấp và giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHTN, không để gián đoạn quyền lợi an sinh của người dân.
Từ năm 2026, người lao động chấm dứt hợp đồng khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp; thời gian chờ hưởng rút ngắn còn 10 ngày làm việc, mức hưởng tối đa không quá 5 lần lương tối thiểu vùng.
Việc chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng sẽ thực hiện trong kỳ chi trả tháng 2/2026 trên địa bàn Hà Nội.
Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 2/2026 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội được tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 300 nghìn đồng. Kinh phí tặng quà được Ủy ban nhân dân các phường, xã chuyển vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội các cơ sở để tổ chức thực hiện.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 36 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó yêu cầu gộp 2 tháng lương hưu chi trả vào dịp Tết Nguyên đán.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.