Vận động trao thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội tặng thanh niên khó khăn

NDO - Chiều 13/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2027 với 7 nội dung cụ thể nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, lợi ích, tính nhân văn, sự tin cậy của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao biên bản ký kết phối hợp tại buổi lễ.
Các đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao biên bản ký kết phối hợp tại buổi lễ.

Trong số các nội dung phối hợp, đáng chú ý có việc tổ chức các đợt tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN) cao điểm trong Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, Tháng Thanh niên, Tháng Công nhân, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”…

Đặc biệt, 2 bên sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động người thân của đoàn viên, thanh niên làm việc có hợp đồng lao động và đã tham gia BHXH bắt buộc, do mất việc làm hoặc không có nhu cầu tiếp tục làm việc theo hợp đồng khi trở về địa phương hiểu rõ hơn những thiệt thòi về quyền lợi khi nhận BHXH một lần và những lợi ích khi tiếp tục tham gia BHXH để được hưởng lương hưu.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn và BHXH Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu, đổi mới phương thức thực hiện, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho đoàn viên thanh niên tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Trung ương Đoàn sẽ vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tặng thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện cho các gia đình đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp BHXH Việt Nam tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, khảo sát, lấy ý kiến của đoàn viên thanh niên về nhu cầu, các vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách; đánh giá nhu cầu, mong muốn của đoàn viên, thanh niên về BHXH, BHYT, BHTN.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình “BHYT toàn dân” và mô hình vận động đoàn viên thanh niên tham gia “BHXH tự nguyện”. Phấn đấu đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức Đoàn xây dựng mô hình tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hoạt động hiệu quả.