Hơn 230 nghìn du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp danh thắng Tây Thiên

NDO - Đến chiều 29/1 (tức mùng 8 tháng Giêng), Khu danh thắng Tây Thiên (thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) đón hơn 230 nghìn du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của vùng núi Tam Đảo, dâng hương tưởng niệm Quốc Mẫu Tây Thiên và tham gia lễ hội Phật giáo Kim Cương Thừa tại Đại bảo tháp Tây Thiên.
0:00 / 0:00
0:00
Đông đảo du khách đến Khu danh thắng Tây Thiên tại huyện Tam Đảo sáng 29/1.
Đông đảo du khách đến Khu danh thắng Tây Thiên tại huyện Tam Đảo sáng 29/1.

Ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu danh thắng Tây Thiên, cho biết: Để bảo đảm trật tự, chính quyền địa phương đã bố trí nhiều điểm đỗ xe, phân luồng giao thông hợp lý đến các điểm tham quan. Việc đưa đón du khách được các công ty xe điện bảo đảm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc.

Hơn 230 nghìn du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp danh thắng Tây Thiên ảnh 1
Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên là công trình kiến trúc độc đáo thu hút khách.

Tại khu vực trung tâm lễ hội Tây Thiên, nhiều lực lượng tham gia điều tiết giao thông, quản lý bán hàng như cảnh sát giao thông, cán bộ quản lý di tích, dân quân tự vệ thị trấn Đại Đình. Người dân địa phương cung cấp nhiều dịch vụ tại chỗ phục vụ du khách, chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Năm nay, Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên trở thành điểm hành hương, tham quan mới tại Khu danh thắng Tây Thiên. Trong những ngày đầu xuân năm mới, Pháp vương Gyalwang Drukpa chủ trì pháp hội cầu an theo nghi lễ Phật giáo Kim cương Thừa, thu hút nhiều phật tử tham dự.

Hơn 230 nghìn du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp danh thắng Tây Thiên ảnh 2

Người dân hồ hởi tham gia không khí lễ hội Tây Thiên.

Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên cao 37m được xây dựng trên diện tích 1.500m2 dưới chân núi Thạch Bàn, thể hiện sự hội tụ của 10 phương chư Phật. Nơi này đặt xá lợi Phật cùng tượng Phật có niên đại khoảng 2.000 năm.

Đại Bảo tháp là công trình kiến trúc phật giáo độc đáo theo phong cách Kim Cương Thừa được khởi công từ năm 2011, đến nay, tháp chính cơ bản hoàn thành và đón du khách đến chiêm ngưỡng.