Hơn 15.000 thí sinh Phú Thọ thi tuyển vào lớp 10

NDO - Ngày 5/6, hơn 15.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm hỏi động viên các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển vào lớp 10.
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm hỏi động viên các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển vào lớp 10.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học này là hơn 15.000 học sinh. Trong đó, hệ công lập là 11.985 học sinh; hệ tư thục là 4.432 học sinh và chương trình giáo dục thường xuyên là 3.330 học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với các trường trung học phổ thông không chuyên (bao gồm cả Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh) thời gian thi vào ngày 5 và 6/6; đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, thời gian thi vào các ngày 5,6 và 7/6.

Hơn 15.000 thí sinh Phú Thọ thi tuyển vào lớp 10 ảnh 1

Tại các hội đồng thi, thí sinh được cán bộ coi thi hướng dẫn đầy đủ về quy chế thi.

Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã thành lập 35 điểm thi, với 649 phòng thi. Trường có tổng số thí sinh đăng ký nhiều nhất là Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương với hơn 1.200 hồ sơ; tiếp đến là các trường: Trung học phổ thông Kỹ thuật Việt Trì với 619 hồ sơ; Trung học phổ thông Long Châu Sa với 580 hồ sơ; Trung học phổ thông Hùng Vương với 578 hồ sơ...

Sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Buổi chiều, các em sẽ dự thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài thi là 90 phút.

Hơn 15.000 thí sinh Phú Thọ thi tuyển vào lớp 10 ảnh 2

Các thí sinh nghiêm túc làm bài thi tại hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Long Châu Sa, huyện lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Kiểm tra thi tại một số hội đồng thi trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng yêu cầu cán bộ, giáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế thi và tuyệt đối không được chủ quan, cần tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh làm bài.

Đặc biệt, cần có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi từ khâu sao in, vận chuyển đề thi đến quá trình coi thi và lưu giữ bài thi; tăng cường bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi và triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.